Djokovic thua trận đầu tiên trong năm

08:15 Thứ bảy 03/03/2012

Tay vợt người Anh Andy Murray đã chơi thứ tennis gần như hoàn hảo của anh khi hạ tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic 6-2, 7-5 tại trận bán kết giải Dubai Open 2012 vào tối 2.3. Djokovic chính là người đã giành ba chức vô địch tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất) trong 3 năm liên tiếp 2009-2010-2011. Anh trở thành cựu vương ở Dubai sau trận thua này.

Djokovic không có phong độ tốt trong trận gặp Murray tối 2.3. Ảnh: Reuters

Sau khi giành chức vô địch Australian Open 2012 hồi cuối tháng 1, Djokovic không dự giải đấu nào, dành thời gian nghỉ ngơi và luyện tập. Có lẽ vì thế mà phong độ anh không được tốt lắm, nhiều cú đánh trái tay sở trường của anh đi ra ngoài sân. Song cũng phải nói Murray chơi tốt, đặc biệt là cú giao bóng. 85% các cú giao bóng một được Murray biến thành điểm số ở trận này.

Set đầu, Murray bắt đầu bứt lên khi thắng ở game thứ 6, game mà Djokovic cầm giao bóng và kết thúc với tỉ số 6-2. Set sau, Murray lại sớm bẻ game giao bóng của Djokovic, dẫn trước 3-0. Thật khó tưởng tượng được việc Djokovic thua liền một lúc 7 game.

Tuy nhiên, khi cầm giao bóng ở tỉ số 5-3, điểm yếu cố hữu của Murray lại lộ ra, anh để thua game quyết định này và để Djokovic đưa set 2 đến tỉ số 5-5. Song, vào một ngày quá tệ, Djokovic không thể thực hiện cuộc lội ngược dòng, đành thua 5-7 ở set 2. Đây là trận thua đầu tiên của anh trong năm 2012.

Như vậy, sau gần 3 năm, Murray mới hạ Djokovic trong một trận đấu trọn vẹn. Tháng 8.2011, Murray thắng Djokovic tại trận chung kết Rogers Cup ở Canada nhưng ở trận đó, Djokovic bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Lần gần đây nhất họ gặp nhau là tại bán kết Australian Open 2012, Djokovic thắng sau gần 5 gần đồng hồ.

Trận bán kết thứ hai ở Dubai Open giữa Federer và Del Potro căng thẳng hơn nhiều. Cả hai bên đều không mất game giao bóng nào và như vậy là cả hai set đều phải nhờ loạt tie-break để phân định chiến thắng. Federer chứng tỏ kinh nghiệm vượt trội trong loạt đấu căng thẳng này, đặc biệt là loạt tie-break ở set thứ hai, khi bị Del Potro dẫn tới 6-2, Federer đã ăn liền một mạch 6 điểm để có chiến thắng 8-6. Chung cuộc, Federer thắng trận với tỉ số 7-6, 7-6. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Federer trước Del Potro trong năm 2012. Trước đó, Federer thắng tại tứ kết Australian Open và chung kết tại giải đấu ở Rotterdam (Hà Lan).

Tối 3.3, trận chung kết Dubai Open 2012 sẽ diễn ra giữa Federer với Murray. Trận gần đây nhất họ gặp nhau vào tháng 11.2010, phần thắng thuộc về Federer. Nếu thắng trận tối nay 3.3, Federer sẽ lần thứ năm giành cúp vô địch tại Dubai.

Đ.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục