Đình Trọng nghỉ thi đấu 3 tháng, Hà Nội toang nặng cặp trung vệ thép

23:07 Thứ tư 11/03/2020

TinTheThao.com.vnThông tin từ câu lạc bộ Hà Nội cho biết trung vệ Trần Đình Trọng phải xa sân cỏ trong một thời gian dài.

Hậu vệ cứng cựa của đương kim vô địch V-League và đội tuyển Việt Nam đã được các bác sỹ tại Singapore thăm khám. Nguồn tin từ câu lạc bộ Hà Nội tiết lộ Trần Đình Trọng phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng do chấn thương chưa hồi phục 100%. Cụ thể chấn thương đứt dây chằng chéo đã có tiến triển tốt nhưng do trở lại sân cỏ sớm nên số 21 bị viêm sụn chêm ngoài.

Đình Trọng xa sân cỏ dài hạn là tin xấu nối tiếp chấn thương đứt dây chằng của Đỗ Duy Mạnh. Đây là 2 trung vệ thép, đá chính trong hành trình vô địch V-League 2019 của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy nhiều khả năng, nếu chấn thương hồi phục thần tốc, phải đến giai đoạn lượt về V-League năm nay, Trọng “sơ vin” mới có cơ hội thi đấu trở lại.

 - Bóng Đá

Đình Trọng nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Ảnh: HNFC.

Vắng cùng lúc cặp trung vệ cứng cựa, HLV Chu Đình Nghiêm đã gặp thử thách ngay từ vạch xuất phát V-League 2020. Rõ ràng phương án Duy Mạnh đá cặp với Đình Trọng hoàn toàn phá sản. Việc tướng Nghiêm điều chỉnh bộ đôi Thành Chung, Việt Anh chỉ là giải pháp tình thế. Dù cố gắng vượt bậc nhưng Thành Chung, Việt Anh còn hạn chế về khả năng chọn vị trí, phối hợp, bọc lót… Chẳng phải tự nhiên mà hàng tấn công Nam Định chọc thủng lưới Hà Nội 2 lần trong trận ra quân trên sân Hàng Đẫy.

Bên cạnh việc thiếu Đình Trọng, Duy Mạnh, đội bóng thủ đô cũng chưa thể sử dụng át chủ bài Nguyễn Quang Hải. Nguyên nhân là Hải “con” đang trong giai đoạn hồi phục hoàn toàn chấn thương và ban huấn luyện Hà Nội hạn chế sử dụng số 19 để giúp anh sớm trở lại phong độ đỉnh cao.

 - Bóng Đá

Hàng thủ Hà Nội để cho Nam Định 2 lần chọc thủng lưới ở trận ra quân V-League 2020. Ảnh: VPF.

Trên băng ghế dự bị của Hà Nội vẫn còn cựu tuyển thủ Việt Nam Đinh Tiến Thành có thể thi đấu trong vai trò trung vệ. Tiến Thành là cái tên nhiều khả năng luân phiên đá cặp cùng Thành Chung hoặc Việt Anh. Nếu tính luôn tân binh Lê Văn Xuân đá hậu vệ cánh trái, rõ ràng đương kim vô địch V-League ở mùa giải năm nay gần như làm mới hàng phòng ngự. Hậu vệ cánh phải Trần Văn Kiên là gương mặt kỳ cựu còn sót lại, sau khi Duy Mạnh, Đình Trọng bị chấn thương, Đoàn Văn Hậu sang châu Âu.

Hà Nội toang nặng hàng thủ sẽ là cơ hội tốt để TP.HCM, Viettel… quật khởi, thực hiện cuộc soán ngôi trong cuộc đua đến chức vô địch V-League 2020.

Gia Minh | 22:28 11/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục