Điền kinh Việt Nam xuất sắc phá kỷ lục tồn tại 10 năm của Thái lan

16:39 Thứ sáu 25/08/2017

TinTheThao.com.vnLê Tú Chinh và các đồng đội không chỉ giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ mà còn chính thức xô đổ kỷ lục kéo dài một thập kỷ của Thái Lan.

2

 Đội điền kinh Việt Nam trên bục nhận HCV nội dung 4x100m. Ảnh: Internet.

Trong buổi chiều hôm nay, đội tuyển chạy tiếp sức 4x100m nữ (Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên) đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam khi đạt thành tích 43 giây 88, phá kỷ lục do Thái Lan nắm giữ 1 thập kỷ qua (44 giây).

Được biết đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ. Như vậy điền kinh Việt Nam đã chứng tỏ sự thống trị ở đấu trường SEA Games khi liên tiếp giành HCV trong những ngày qua.

Trong khi đó Bùi Thị Thu Thảo giành HCV ở nội dung nhảy xa, cô đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển điền kinh Việt Nam trong chiều 25/8 với thành tích 6,68 m. Cùng thời điểm đó ở đường chạy chung kết 5.000m nữ, cả hai VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ đã thi đấu rất xuất sắc khi cán đích ở 2 vị trí đầu tiên. VĐV Nguyễn Thị Oanh gây ấn tượng mạnh nhất khi bứt tốc và bắt vòng với VĐV của Myanmar trước khi cán đích ở đường chạy chung kết 5.000 m nữ.

Bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh SEA Games 29:

1_22

 

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 16:35 25/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục