Điền kinh nữ Mỹ phá kỷ lục tồn tại 27 năm

08:05 Thứ bảy 11/08/2012

Những cô gái vàng của điền kinh Mỹ đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 27 năm qua ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m tại London 2012.

Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight và Carmelita Jeter đã kết thúc chặng đua với tổng số thời gian là 40 giây 82, đánh bại kỷ lục 41 giây 37 từng được đội chạy tiếp sức nữ của Đông Đức thiết lập vào năm 1985. Ở nội dung nói trên, một cường quốc về điền kinh khác là Jamacai về nhì với 41 giây 41. Đứng thứ 3 là Ukraina với thành tích 42 giây 04.

  Các cô gái Mỹ bên bảng điện tử ghi thành tích của mình- Ảnh Getty

Mỹ từng thất bại trong trận chung kết ở Bắc Kinh cách đây 4 năm nên những gì mà họ thể hiện ở trận chung kết đêm qua thực sự gây ấn tượng. Madison là người khởi đầu, Felix và Knight duy trì được tốc độ trước khi trao gậy cho Jeter để cán đích với thành tích đặc biệt nói trên. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ Olympic Atlanta 1996, Mỹ mới một lần nữa đoạt HCV cự ly 4x100m nữ. “Có một đám mây mù bao quanh chúng tôi khi mọi người nói rằng ‘họ không thể làm điều đó đâu, họ sẽ làm rơi gậy thôi’ nhưng chúng tôi đã làm được”, Jeter chia sẻ.

Tính tại olympic London, đây cũng là lần thứ 2, một kỷ lục thế giới bị phá vỡ ở môn điền kinh khi trước đó VĐV David Rudisha của Kenya đã lập thành tích ở đường chạy 800m nam. Với chiếc HCV này, Allyson Felix cũng là vận động viên điền kinh thứ hai tại London 2012, sau Usain Bolt, có hai HCV.

Trong khi đội tiếp sức 4x100 nữ của Mỹ đã giành chiếc HCV thì đội tiếp sức 4x400m nam của Mỹ đã để tuột chiếc HCV trong những mét cuối cùng.
 

K.Đ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục