Điểm tin thể thao 3/4: Azarenka vô địch Miami Open; Lê Quang Liêm thăng 3 hạng

08:54 Chủ nhật 03/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Azarenka giành chức vô địch Miami Open; Chính phủ Anh điều tra cáo buộc doping chấn động của UKAD; Lê Quang Liêm tăng 3 bậc trên thế giới;... là những tin chính trong điểm tin thể thao 3/4.

Azarenka hôn cúp vô địch. Ảnh: Internet.

Azarenka giành chức vô địch Miami Open: Trận Chung kết đơn nữ giải quần vợt Miami Open là màn trình diễn chói sáng của Azarenka trước đối thủ đã ngoài 30 tuổi Kuznetsova. Chỉ mất 77 phút, tay vợt Belarus đã có chiến thắng với các tỉ số 6-3, 6-2 để mang về ngôi vô địch giải đấu này lần thứ 3 trong sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu WTA thứ 20 của Vika, đồng thời cô cũng sánh ngang kỉ lục của Steffi Graff và Kim Clijster khi lên ngôi tại Indian Wells và Miami trong cùng một mùa giải.

Sharapova bị phát hiện trong chiến dịch quét doping lớn nhất lịch sử: Daily Mail mới đây cho biết Maria Sharapova đã bị phát hiện gian dối sau khi làng quần vợt thực hiện chiến dịch kiểm tra doping lớn chưa từng có trong lịch sử môn thể thao này.

Trong đợt kiểm tra này, mẫu thử nước tiểu của Maria Sharapova có kết quả dương tính với meldonium, chất được WADA liệt vào danh mục cấm từ năm 2016. Cựu Chủ tịch WADA, Dick Pound cho biết chất này được sử dụng khá phổ biến trong quần vợt. Tính đến ngày 31/3, số ca xét nghiệm dương tính với chất này trong năm 2016 của làng thể thao đã lên tới 140.

Vô địch Miami, Djokovic sẽ giàu nhất giới tennis. Novak Djokovic nếu vô địch Miami Open thì sẽ vượt qua Roger Federer để trở thành tay vợt kiếm được tiền thưởng nhiều nhất. Nếu đánh bại Kei Nishikori, Djokovic sẽ kiếm được 1,03 triệu USD. Djokovic đã kiếm 97,1 triệu USD trong sự nghiệp, chỉ kém con số 97,9 triệu USD của Federer.

Mẹ con Clijster chụp ảnh quảng cáo. Ảnh: Internet.

Kim Clijster chuyển hướng sang thời trang: Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới, Kim Clijster, vừa gây chú ý khi trình làng mẫu thiết kế thời trang đầu tay của mình dành cho trẻ em mà người mẫu nhí được "mời" chụp quảng cáo chính là 2 con của cô, con gái Jade- 8 tuổi và con trai Jack, 3 tuổi.

“Gã điên UFC” chỉ cần một hiệp cho Nate Diaz. Sau khi trận tái đấu giữa Conor McGregor với Nate Diaz được chính thức hóa cho UFC 200, McGregor đã đánh tiếng cho Diaz biết rằng sẽ không có chuyện anh để cho Diaz sang được hiệp 2 để thắng bất ngờ giống như lần gặp nhau ở UFC 196. “Tôi chỉ cần một hiệp để knock-out Diaz,” McGregor phát biểu.

David Haye so găng với đối thủ vô danh. Cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới David Haye sẽ đấu với võ sĩ người Kosovo Arnold Gjergjaj trong trận thứ hai từ khi anh tái xuất. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 21/5, ở nhà thi đấu O2 Arena tại London. Đây là lần thứ 28 Haye thượng đài. Trước đó, anh chỉ để thua hai trận trong sự nghiệp trước Carl Thompson vào năm 2004 và Wladimir Klitschko vào năm 2011.

Nữ VĐV đua thuyền chết đuối Sarah Young sẽ được chôn cất trên biển: Thông tin này được ban tổ chức Giải đua thuyền Clipper Round the World Yatch Race xác nhận với truyền thông hôm 3/4. Trước đó, trong lúc tham gia Giải đua thuyền Clipper Round the World Yatch Race, Young đã tử nạn sau khi bị trượt ngã xuống biển khi đang ở trên boong thuyền và khi được cứu lên thì cô đã tắt thở vì ngạt nước. Khu vực mà Young chết đuối là ở Thái Bình Dương.

Chính phủ Anh điều tra cáo buộc doping chấn động của UKAD: Chính phủ Anh đã tiến hành điều tra về cáo buộc một bác sĩ của Cơ quan phòng chống doping Anh (UKAD) đã cho gần 150 VĐV sử dụng chất cấm trong 6 năm qua. Cuộc điều tra của chính phủ bắt nguồn từ tố giác của một VĐV bị cấm thi đấu vì dương tính với doping năm 2014.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm. Ảnh: Internet.

Lê Quang Liêm tăng 3 bậc trên thế giới. Liên đoàn Cờ quốc tế (FIDE) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất trong tháng 4. Kỳ thủ số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm có thay đổi vị trí so với tháng trước. Tháng trước, Quang Liêm xếp hạng 39. Ở tháng này, Liêm đã tăng 3 bậc vươn lên hạng 36 thế giới mặc dù hệ số elo vẫn giữ nguyên là 2709.

Ngân hàng Công Thương và Tràng An Ninh Bình gây sốc ngày thi đấu đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016. Sân chơi cao nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức khởi trai tại Yên Bái và Hải Dương ngày 2/4 vừa qua. Giải năm nay có 21 đội bóng (11 nam, 10 nữ) thay vì 24 CLB như trước đây. Các đội nam, nữ được chia thành 2 bảng A và B tại lần lượt Yên Bái và Hải Dương, đánh vòng bảng từ ngày 2 đến ngày 8/4.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Ngân hàng Công thương tiếp tục đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-2, đương kim vô địch Maseco TPHCM thua ngược trước Tràng An Ninh Bình ngày ra quân với tỷ số 2-3.

Kết quả vòng 1 giải vô địch quốc gia 2016 ngày 2/4:

Ngân hàng Công Thương thắng VTV Bình Điền Long An 3-2 (25-17, 25-17, 23-25, 18-25, 15-11)
Nam Thể Công Binh Đoàn 15 thắng Long An 3-2 (25-18, 22-25, 25-17, 23-25, 15-9)
Nam Maseco TPHCM thua Tràng An Ninh Bình 2 - 3 (29-27, 26-28, 25-21, 19-25, 14-16)
Nữ Rudico Hải Dương thắng Truyền hình Vĩnh Long 3 - 0 (25-12, 25-12, 25-21).

Lịch thi đấu ngày 3/4:

Bảng A:

17h00, Bến Tre vs Becamex Quân Đoàn 4
19h00, Vĩnh Phúc vs Quảng Ninh
21h00 Thể công Binh đoàn 15 vs Sanest Khánh Hòa

Bảng B:

15h00, XSKT Vĩnh Long vs Biên Phòng
17h00, PVD Thái Bình vs Thông tin Liên Việt Post Bank
19h00, Hà Tĩnh vs Công An TPHCM

Thanh Lê | 08:44 03/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục