Điểm tin thể thao 30/11: Tyson Fury gây chấn động làng quyền anh thế giới, Cử tạ Việt Nam lập kỳ tích với 3 suất dự Olympic

08:58 Thứ hai 30/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - 'Tiến sĩ búa thép' Klitschko bị truất ngôi sau 11 năm bất bại; Việt Nam có thêm 3 suất dự Olympic 2016; Bóng chuyền nam TP HCM vô địch quốc gia sau 17 năm;... là những tin chính trong điểm tin thể thao 30/11.

Fury kết thúc thập kỷ thống trị của 'tiến sĩ búa thép' Klitschko. Kẻ thách đấu Tyson Fury đã giành chiến thắng trước tay đấm lừng danh người Ukraine Wladimir Klitschko trong trận đấu rạng sáng qua. Suốt trận đấu, tay đấm lớn tuổi hơn chỉ tung ra 52 cú đánh thuận tay so với 86 của Tyson Fury. Còn những cú đấm thẳng, Wladimir Klitschko chỉ có được 18 pha ra đòn, trong khi Tyson Fury thực hiện đến 48 cú đấm tay trước. Đáng chú ý, Wladimir Klitschko tung ra mỗi 69 cú đấm móc, còn Tyson Fury có 202 tình huống đánh đối phương bằng kỹ thuật này. Từ những con số đó, sẽ là bất công và tội ác khủng khiếp nếu không trao chiến thắng cho Tyson Fury, chấm dứt 11 năm thống trị quyền anh hạng nặng thế giới của 'tiến sĩ búa thép'.

Tyson Fury sẽ thay Wladimir Klitschko để thống trị làng quyền anh? Ảnh: Internet.

Nga bị rút quy chế thành viên Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Ngày 26/11, Liên đoàn Điền kinh Nga đã thông báo đến Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) sẽ không kháng cáo quyết định tạm dừng quy chế thành viên IAAF của mình. Như vậy IAAF đã chính thức rút quy chế thành viên của Liên đoàn Điền kinh Nga do liên quan đến nghi án sử dụng doping. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 9/11, Cơ quan chống doping thế giới (WADA) công bố kết quả điều tra hoạt động của Liên đoàn Điền kinh Nga, phòng thí nghiệm chống doping Nga, Cơ quan chống doping và Bộ Thể thao Nga về cáo buộc đã xảy ra tình trạng "sử dụng doping có hệ thống" tại Nga.

3 cơ thủ Việt Nam dự giải vô địch billiards carom 3 băng thế giới. Giải vô địch billiards carom 3 băng thế giới lần thứ 68-2015 được tổ chức tại Bordeaux (Pháp) từ ngày 1 đến 5-12. Giải đấu có sự quy tụ 48 tay cơ gồm: 16 tay cơ đang dẫn đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội Billiards carom thế giới, 32 tay cơ còn lại được phân bổ theo từng châu lục. Đội Việt Nam, ngoài Trần Quyết Chiến đang xếp hạng 12 thế giới có Dương Anh Vũ (hạng 28 TG) và Mã Xuân Cường (hạng 29 TG). Tại giải lần này, 48 cơ thủ được chia 16 bảng, Quyết Chiến là hạt giống của bảng P, trong khi Anh Vũ tranh tài ở bảng K và Xuân Cường nằm ở bảng G. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt và người đứng đầu được vào vòng 1/8. Đây là giải đấu danh giá nhất của billiards carom 3 băng, bởi cơ thủ đoạt ngôi vô địch được tích lũy đến 120 điểm so với 80 điểm của ngôi vô địch World Cup.

Việt Nam có thêm 3 suất dự Olympic 2016. Sau khi kết thúc giải vô địch cử tạ thế giới 2015 tại Houston (Mỹ), đồng đội nam Việt Nam giành được 3 suất đến Olympic Rio de Janeiro 2016. Đây là lần đầu tiên cử tạ Việt Nam giành suất dự Olympic qua nội dung đồng đội và có số lượng VĐV đoạt vé lớn đến thế. Trước đây, các VĐV thường phải giành suất qua "cổng phụ" như giải vô địch châu lục hay xét thành tích cá nhân. Như vậy, đến nay thể thao Việt Nam đã có 6 VĐV giành vé đến Rio de Janeiro (Brazil) gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 suất cử tạ nam. Riêng Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đã đạt chuẩn Olympic nhưng vẫn phải chờ IAAF gút danh sách cuối cùng.

Thạch Kim Tuấn (hạng 56 kg) sẽ là 1 trong 3 đại diện của Việt Nam tranh tài trên đất Brazil. Ảnh: Internet.

Hà Nội thắng áp đảo tại giải Thể dục dụng cụ VĐQG 2015. Theo đó, trong ngày thi đấu chung kết đầu tiên Giải Thể dục dụng cụ VĐQG 2015 diễn ra ngày 28/11, các VĐV đã tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn năng nam, toàn năng nữ. Ở nội dung đồng đội nữ: Đoàn Hà Nội giành HCV với 182,3 điểm, Hải Phòng HCB với 171,9 điểm, TP Hồ Chí Minh HCĐ với 147,75 điểm. Ở nội dung đồng đội nam Hà Nội giành HCV với 321,6 điểm, TP Hồ Chí Minh giành HCB với 303,8 điểm, Quân đội giành HCĐ với 290,5 điểm. Nội dung toàn năng nữ: Phan Thị Hà Thanh (Hải Phòng) giành HCV với 51,8 điểm, Đỗ Thị Vân Anh (Hà Nội) HCB với 45,65 điểm, Đỗ Thị Thu Huyền (Hà Nội) HCĐ với 44,9 điểm. Nội dung toàn năng nam: Phạm Phước Hưng (Hà Nội) giành HCV với 84,6 điểm, Lê Thanh Tùng (TP Hồ Chí Minh) HCB với 84,1 điểm, Đặng Nam (Quân đội) và Hoàng Cường (Hà Nội) cùng giành HCĐ với 81,15 điểm.

Bóng chuyền nam TP HCM vô địch quốc gia sau 17 năm.
Ngược dòng đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-2 (23-25, 23-25, 25-21, 25-21, 15-9) tối 28/11, đội bóng chuyền nam Maseco TP HCM đã lên ngôi vô địch quốc gia 2015. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, bóng chuyền nam TP HCM mới trở lại ngôi VĐQG và là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Bùi Huy Châm. Ngoài danh hiệu tập thể, phụ công Nguyễn Hoàng Thương của họ nhận danh hiệu VĐV xuât sắc toàn diện. Còn Thành Đạt của Sanest Khánh Hòa được bầu là chuyền 2 hay nhất giải. Đứng hạng 3 giải VĐQG là Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Bảo Bảo | 08:49 30/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục