Điểm tin thể thao 27/7: Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới; Việt Nam chắc suất ở bán kết VTV Cup

09:21 Thứ hai 27/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chris Froome vô địch Tour de France, Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới, Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 tại VTV Cup,... là những tin chính trong điểm tin thể thao 27/7.

Nadal tự tin dự giải Hamburg: Sau rất nhiều thất bại và tụt xuống vị trí số 10 thế giới, Nadal vẫn đang tỏ ra lạc quan sẽ tìm lại phong độ. Phát biểu trước khi tham dự giải Hamburg Open, “Vua sân đất nện” cho biết: “Tôi đã thua rất nhiều trong năm nay, nhưng tôi phải chấp nhận điều đó với một thái độ tích cực. Tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt và tin rằng sẽ giành chiến thắng ở những giải đấu sắp tới.” Đối thủ ở vòng 1 Hamburg Open của Nadal là tay vợt đồng hương Verdasco.

Nadal là hạt giống số một ở Hamburg Open. Ảnh: Internet.

Federer dùng 13,5 triệu USD để xây trường học cho trẻ em nghèo: Federer quả là người có tấm lòng nhân ái. Cùng với quỹ từ thiện mang tên của chính mình, anh đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, ngay sau Wimbledon 2015, “Tàu tốc hành” đã bay sang Malawi để xây trường học cho trẻ em ở quốc gia thuộc diện nghèo nhất châu Phi. Theo thống kê, Federer đã bỏ 13,5 triệu USD “tiền túi” để xây 81 trường mầm non tại Malawi trong suốt 10 năm qua.

Del Potro không thể dự US Open 2015: Chấn thương cổ tay đã khiến nhà vô địch US Open 2009 Del Potro buộc phải tuyên bố không thể dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Phát biểu trước báo chí, tay vợt người Argentina đã thông báo quyết định của mình một cách đầy buồn bã, tuy nhiên Del Potro cũng khẳng định anh sẽ tiếp tục chiến đấu để trở lại thi đấu. Del Potro tái phát chấn thương cổ tay từ ngày 24/3 vừa qua, kể từ đó anh không thể ra sân.

Maria Kirilenko “lên chức”: Cựu tay vợt số 10 thế giới Maria Kirilenko thông báo trên Twitter cá nhân, cô đã sinh hạ đứa con đầu lòng với “ông xã” Alexei Stepanov. Được biết, tay vợt xinh đẹp Kirilenko đã kết hôn từ đầu tháng 1 năm nay, đồng thời cô đã nghỉ thi đấu trong khoảng 1 năm qua để tập trung cho gia đình. Trong sự nghiệp, Kirilenko đã giành 6 danh hiệu đơn và 12 danh hiệu đôi.

Chris Froome vô địch Tour de France 2015.

Chris Froome vô địch Tour de France: Đã không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra ở chặng đua cuối cùng tại Tour de France 2015 từ Grand Paris Seine Ouest tới đại lộ Paris Champs-Elysee dài 109,5 km. Với lợi thế dẫn đầu BXH tổng sắp, tay đua Chris Froome của đội Sky với sự giúp sức của các đồng đội đã không để Nairo Quintana lật đổ ngôi số 1, qua đó kết thúc 21 chặng đua với tổng thời gian 84 giờ 46 phút 14 giây. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp cua rơ người Anh Christopher Froome vô địch Tour de France.

BXH tổng sắp Tour de France 2015:

1. Christopher Froome (Gbr) đội đua Sky: 84 giờ 46 phút 14 giây.
2. Nairo Quintana (Col) Movistar +01:12
3. Alejandro Valverde (Spa) Movistar +5:25
4. Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro 08:36
5. Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo +9:48
6. Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo +10:47
7. Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing +15:14
8. Mathias Frank (Swi) IAM Cycling +15:39
9. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale +16:00
10. Pierre Rolland (Fra) Europcar +17:30

Vettel lên ngôi, Ferrari nhuộm đỏ đường đua Hungaroring: Pha xuất phát tuyệt vời cùng sự bình tĩnh suốt thời gian thi đấu còn lại giúp Vettel lần đầu về nhất tại GP Hungary với thành tích 1 giờ 46 phút 9,985 giây. Đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai của Sebastian Vettel trong màu áo đỏ Ferrari.

Cảnh sát nổ súng tại Tour de France: Vụ việc xảy ra trên đại lộ Champs-Elysees vào khoảng 8h sáng chủ nhật (giờ địa phương). Các rào chắn được thiết lập tại khu vực đó để đảm bảo an ninh ít giờ trước khi các tay đua xe đạp về đích.

Một chiếc xe hơi được cho là chở bốn người đã cố tình định húc đổ một phần rào chắn để vượt qua khi đang chạy ở tốc độ cao, đoạn gần Đại sứ quán Mỹ. Các cảnh sát đã nổ súng vào xe để ngăn lại, nhưng tài xế vẫn cố lái xe chạy thoát. Chiếc Renault Twingo màu đen sau đó được tìm thấy bị bỏ lại gần đó. Chủ đăng ký của chiếc xe này là một người đàn ông sống ở Mantes-la-Jolie, phía Tây Paris. Chiếc xe này trước đó đã đâm vào một chiếc taxi đang đậu ở Quảng trường nổi tiếng Concorde, nằm tại đầu phía đông của đại lộ Champs-Élysées, ngay bên bờ sông Seine.

Mỹ đoạt HCV lịch sử ở môn bơi nghệ thuật: Rạng sáng 27-7 (giờ VN), Bill May và Christina Jones (Mỹ) đã đoạt HCV đầu tiên trong lịch sử ở nội dung bơi nghệ thuật đôi hỗn hợp tại Giải vô địch thế giới các môn dưới nước 2015 tổ chức tại Kazak (Nga).

Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới: Ngày 26-7, lực sĩ Lê Văn Công đã phá kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg nam với thành tích 182kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á 2015 diễn ra tại thành phố Almaty (Kazakhstan).

Lê Văn Công (giữa) phá kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ. Ảnh: Internet.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 tại VTV Cup: Đánh bại đội Đại học Nam Kinh 3-0 (25-14, 25-18, 25-15) tối 26/7, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015. Thắng lợi thứ 2 liên tiếp này giúp đội thuận lợi trong việc giành một trong 4 suất vào bán kết. Những đối thủ tiếp theo của được dự báo sẽ mạnh hơn so với Philippines và Nam Kinh.

Kết quả ngày thi đấu 26/7 của VTV Cup 2015:

Philippines 0 – 3 Thái Lan: 10-25, 13-25, 21-25
CHDCND Triều Tiên 0–3 Liaoning (CHN): 22-25, 23-25, 19-25
Việt Nam 3 – 0 Nanjing (CHN): 25-14, 25-18, 25-15

Lịch thi đấu ngày 27/7 giải bóng chuyền VTV Cup:

13h00: Philippines – CHDCND Triều Tiên
15h00: Đại học Nam Kinh – CLB Liêu Ninh
17h00: Việt Nam – U23 Thái Lan

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục