Điểm tin Tennis, F1, Golf sáng 13/07: Djokovic giành giải “Tay vợt của năm”

07:29 Thứ sáu 13/07/2012

Dù không bảo vệ thành công chức VĐ Wimbledon nhưng Nole vẫn được tôn vinh.

Novak Djokovic

Tại lễ trao giải ESPYS hàng năm của kênh ESPN, Djokovic đã giành giải tay vợt nam của năm. Đây là phần thưởng đánh giá dựa theo thành tích của tay vợt người Serbia trong năm 2011 với 70 trận thắng – 6 trận thua và giành 10 danh hiệu, trong đó có 3 Grand Slam.

Vận động viên nam của năm được trao cho ngôi sao bóng rổ LeBron James của đội Miami Heat.

Tài năng trẻ người Mỹ thuê cựu tay vợt người Thụy Điển Joakim Nystrom làm HLV. Nystrom sẽ bắt đầu làm việc với The Farmers Classic tại Los Angeles khởi tranh từ ngày 23/7. Trước đây Nystrom từng nằm trong top 10 thế giới và làm HLV cho những tay vợt như Thomas Enqvist và Jurgen Melzer.

Capriati được đề cử vào Ngôi nhà huyền thoại

Andy Roddick ủng hộ người đồng hương Jennifer Capriati gia nhập Ngôi nhà huyền thoại. Capriati từng giành 3 Grand Slam đơn nữ và HCV Olympic 1992. Cựu tay vợt người Mỹ nằm trong danh sách đề cử được ghi tên ở Ngôi nhà huyền thoại quần vợt vào cuối tuần tới.

Tại vòng 2 giải đơn nữ Internazionali Femminili di Palermo đã diễn ra trận đấu dài nhất ở mùa giải 2012 kéo dài 3 giờ 17 phút. Tay vợt người Rumani Alexandra Cadantu đã đánh bại đối thủ người Pháp Alize Cornet trong vòng 3 set với tỷ số 6-3, 5-7, 6-2.

Cua rơ người Pháp Pierre Rolland về nhất chặng 11 Tour de France 2011 từ Albertville tới La Toussuire-Les Sybelles dài 148 km với thành tích 4 giờ 43 phút 54 giây. Trong khi đó Bradley Wiggins củng cố khá vững chắc vị trí số 1 với 48 giờ 43 phút 53 giây, hơn 2 phút 05 giây so với người đồng đội tại đội Team Sky Chris Froome.

Maria de Villota đã phục hồi đáng kể sau tai nạn trước khi chặng đua British GP diễn ra. Tay lái thử nghiệm của đội F1 Marussia đã có thể nói chuyện được với gia đình và các bác sỹ tại bệnh viện Addenbrooke đang giảm dần liều lượng thuốc an thần cho tay đua người Tây Ban Nha. Maria de Villota đã bị mất mắt phải sau vụ tai nạn.

Kỷ lục mới của Gemili

VĐV điền kinh người Anh Adam Gemili lập kỷ lục thế giới tại cự ly 100m ở giải trẻ thế giới diễn ra tại Barcelona. Thành tích của Gemili là 10,05 giây, phá vỡ kỷ lục của người đàn anh đồng hương Dwain Chambers lập được vào năm 1997 với 10,06 giây.

Giải golf Madrid Masters phải hủy bỏ do khủng hoảng tài chính. Liên đoàn golf Tây Ban Nha chính thức thông báo trên Twitter sẽ hoãn giải đấu cho tới năm 2013 do không đủ tài chính để tổ chức.
 

Trần Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục