Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12: U21 Việt Nam lại thua cay đắng trước U21 Thái Lan

22:00 Thứ ba 12/12/2017

TinTheThao.com.vnTrần Đình Trọng tự tin U23 Việt Nam đánh bại Uzbekistan; Việt Nam rơi vào bảng dễ Futsal châu Á 2018; U21 Việt Nam thua tiếc nuối trước U21 Thái Lan;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12.

U21 Việt Nam thua tiếc nuối trước U21 Thái Lan

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12: U21 Việt Nam lại thua cay đắng trước U21 Thái Lan - Bóng Đá

U21 Việt Nam thua đau trước U21 Thái Lan ngay trận ra quân giải U21 Quốc tế. Ảnh: Đình Viên. 

Chơi áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội trong 90 phút trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan ở trận khai mạc giải U21 Quốc tế 2017. Thế nhưng, ngay ở trận khai màn các cầu thủ chủ nhà U21 tuyển chọn Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U21 Thái Lan. Cầu thủ Settawur Wongsai là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội bóng trẻ Thái Lan.

Việt Nam rơi vào bảng dễ Futsal châu Á 2018

Ngày 12/12, LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2018 tại Đài Bắc. Kết quả bốc thăm tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng đấu khá "dễ chịu" cùng chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia và Bahrain. Vòng chung kết Futsal châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 11-2-2018 tại Đài Loan. Ban tổ chức đã bốc thăm để chia 16 đội vượt qua vòng loại Giải futsal châu Á 2018 thành bốn bảng A, B, C, D. Tuyển futsal Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng với các đội Kyrgyzstan, Nhật Bản và Iraq. 

Trần Đình Trọng tự tin U23 Việt Nam đánh bại Uzbekistan

Trước trận đấu gặp Uzbekistan, trung vệ Trần Đình Trọng tỏ ra rất tự tin về việc anh và đồng đội sẽ giành được tấm vé duy nhất vào chơi trận chung kết: "Chúng ta thua họ về chiều cao nhưng nếu bọc lót tốt, có tâm lý tự tin, chơi tập trung trong từng tình huống cụ thể hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ này.”

Thầy Park cho đội tập bài phòng ngự tuyến nghiêng, rất hữu ích cho việc di chuyển đội hình, giúp các hậu vệ như tôi không còn bỡ ngỡ khi di chuyển trong sơ đồ 3-4-3. Thầy Park cũng nhắc các cầu thủ phải thường xuyên liên lạc với nhau, việc này giúp việc phối hợp giữa các tuyến tốt hơn. Đã từng đá sơ đồ 3-4-3 nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa làm tốt nhất có thể để đáp ứng yêu cầu của HLV Park ở trận đấu vừa qua. Trong đội hình 3 hậu vệ, vị trí cánh trái hay phải tôi đều đã thử qua, nhưng vừa rồi lại được xếp đá giữa đội hình 3 trung vệ nên tôi nghĩ cần phải rèn thêm," trung vệ khoác áo Sài Gòn FC cho biết thêm.

HLV Trần Minh Chiến hài lòng về trận hòa U19 Việt Nam

Dù không có được chiến thắng, nhưng HLV Trần Minh Chiến tỏ ra không quá tiếc nuối khi cho rằng các học trò của mình đã có trận đấu tốt: “Tôi rất hài lòng với trận hòa này khi các em đã rất nỗ lực trong ngày hôm nay.  Dù mang tiếng đội U19 nhưng trong đội hình có nhiều cầu thủ đang ở lứa tuổi 18, 17 thậm chí là 16, việc cầm hòa với đội U21 Myanmar đã là rất tốt. Tôi không có gì phải phàn nàn, bóng đá là như vậy.” 

Phương Nam - TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:10 12/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục