Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/07: Một cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thi đấu tại V-League

17:30 Thứ hai 08/07/2019

Thêm một cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu; U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên ngày hôm nay; HLV Quảng Nam tiết lộ lý do giúp "Tiểu Huỳnh Đức" liên tục ghi bàn... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/08.

Thêm một cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu

Sau Lê Minh Bình, mới đây nhất, BLĐ Hải Phòng tiếp tục có được chữ ký của tiền vệ Việt kiều Nga là Andrey Hungovich Nguyễn.

Theo đó, Andrey Hungovich Nguyễn sẽ thi đấu cho Hải Phòng từ giai đoạn lượt về V-League 2019 với tên Việt Nam là Nguyễn Hùng Anh và sẽ khoác áo số 37.

Andrey Nguyễn có bố là người Việt (quê Hà Nội), mẹ là người Nga và cầu thủ sinh năm 1998 có chiều cao 1m74. Anh đến Hải Phòng thử việc trước khi mùa giải 2019 khởi tranh.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/07: Một cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thi đấu tại V-League - Bóng Đá

 Andrey Hungovich Nguyễn thi đấu cho Hải Phòng ở giai đoạn lượt về V-League 2019.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên ngày hôm nay

Vào chiều ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm PVF. Trước đó ngày 5/7, HLV trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách 18 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của tháng 7/2019.

Đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 11/7 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong đợt tập trung này, đội sẽ có trận đấu tập với ĐT U18 Việt Nam hiện cũng đang đóng quân tại đây để chuẩn bị cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/07: Một cầu thủ Việt kiều về Việt Nam thi đấu tại V-League - Bóng Đá

 U23 Việt Nam tập trung đợt 1 tháng 7.

HLV Quảng Nam tiết lộ lý do giúp "Tiểu Huỳnh Đức" liên tục ghi bàn

HLV Vũ Hồng Việt nói: "Sau khi nhận lời dẫn dắt Quảng Nam FC, tôi đã làm việc với Tuấn rất nhiều. Minh Tuấn là một mẫu tiền đạo thực thụ, có tốc độ, sức mạnh và khả năng càn lướt rất tốt.

Tuy nhiên, điểm yếu của em ấy là chạy quá nhiều dẫn đến mất sức và hầu như chỉ thi đấu khoảng 75 phút. Tôi đã nhắc Tuấn về điều đó, khi nào nên đi bộ, khi nào nên chạy để phân phối sức lực cho hợp lý. Nếu cải thiện được điều đó, Minh Tuấn sẽ rất nguy hiểm."

Chủ tịch CLB TP.HCM nói gì về phát biểu của bầu Đức?

Chủ tịch CLB TP. HCM, Nguyễn Hữu Thắng có những chia sẻ thẳng thắn về lời phát biểu rằng đội bóng của ông không thể vô địch V-League 2019 của bầu Đức.

"Quan điểm cá nhân, đầu tiên, muốn vô địch V-League 2019 thì bản thân câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần phải cố gắng thi đấu tốt từng trận đấu. Chặng đường phía trước còn dài, chúng tôi mới chỉ đi hết một nửa nên rất khó để khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện chúng tôi cần cố gắng từng trận đấu để đạt mục tiêu cao nhất.

Anh Đức (Bầu Đức - PV) là người uy tín và có công lớn đối với bóng đá Việt Nam. Có lẽ ý kiến vừa qua của anh nhằm để giải đấu có sự công bằng hơn. Còn việc giải đấu đã công bằng chưa thì VPF và VFF cần trả lời rõ cho dư luận.

Chuyện dư luận băn khoăn như nào thì VPF và VFF cần giải thích rõ. Họ là những người tổ chức và điều hành giải đấu nên cần phải quy định rõ ràng để 14 đội tham dự cần phải tuân thủ luật và điều lệ”.

HLV Lê Huỳnh Đức nói điều thật lòng về mặt sân Vinh

Khá nhiều người đồng nghiệp đã từng than phiền khi thi đấu trên sân Vinh. Tôi cũng không ngoại lệ, thực sự thì mặt sân không tốt đã ảnh hưởng lớn đến chuyên môn trận đấu này.

Có khá nhiều cầu thủ của chúng tôi than phiền về vấn đề này. Thêm nữa, thời tiết ở Vinh quá oi bức, điều này dẫn đến việc các cầu thủ nhanh mất sức. Đó thực sự là nguyên nhân chính khiến cả SLNA và Đà Nẵng thi đấu không tốt ở trận này.

Các cầu thủ chơi thiếu hưng phấn, họ nhập cuộc uể oải. Cả trận đấu có ít cơ hội rõ nét tạo ra. Kết quả hòa là hợp lý, đây thực sự là trận đấu nhàm chán.” HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Tịnh Đế | 17:10 08/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục