Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/03: Báo Indonesia thừa nhận sự thật sau khi thua U23 Indonesia

09:00 Thứ ba 26/03/2019

Đẳng cấp U23 Việt Nam hơn Indonesia một bậc; Thầy Công Phượng quyết đánh bại Trung Quốc; Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại thứ hai... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/03.

Đẳng cấp U23 Việt Nam hơn Indonesia một bậc

Đánh giá về trận đấu, tờ Indosport cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng sau khi có được một thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Đồng thời, tờ báo của xứ Vạn đảo cũng không ngại chỉ trích màn trình diễn thiếu thuyết phục của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri.

"U23 Indonesia là đội cần phải thắng trong trận đấu này. Thế nhưng họ gần như không thể hiện được bất kỳ sự quyết tâm nào để hiện thực hóa điều đó. Bộ khung đã hạ gục U22 Việt Nam cách đây 1 tháng đã không thể làm điều tương tự với đội hình hoàn toàn mới của đối thủ.

Không cần đến bàn thắng của Việt Hưng, U23 Indonesia cũng đã thua trong suốt 90 phút trước U23 Việt Nam. Hàng thủ của đội bóng đã có một ngày thi đấu không tốt khi để đội chủ nhà liên tiếp có những cơ hội. Và chỉ may mắn mới giúp U23 Indonesia không bị thua đậm hơn.

Khi có được những tình huống để phản công, đội bóng của Indra Sjafri lại không biết cách tận dụng. Gần như mọi đường bóng đều tìm đến vị trí của tiền đạo Marinus Wanewar, dẫn đến việc liên tục bị đối thủ bắt bài. Một trận thua chứng tỏ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng".

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/03: Báo Indonesia thừa nhận sự thật sau khi thua U23 Indonesia - Bóng Đá

 Báo Indonesia đánh giá U23 Việt Nam vẫn trên tầm U23 Indonesia.

Thầy Công Phượng quyết đánh bại Trung Quốc

"Mục tiêu của tôi trong trận đấu với U19 Trung Quốc là phải kiểm soát trận đấu và phải tấn công tốt hơn nữa. và điều quan trọng là phải giữ được tinh thần chiến đấu tốt như hai trận đấu vừa rồi, mới hy vọng giành được chiến thắng.

Tôi chơi mọi trận đấu, mục tiêu luôn luôn giành chiến thắng. Trận đấu với Trung Quốc cũng vậy thôi, phải giành được 3 điểm để có được vé vào chơi chung kết. Nếu cứ chơi tốt như hai trận vừa qua thì chiến thắng sẽ đến. Tôi muốn lấy phòng ngự chắc để từ đó tấn công và giành được kết tốt cuối cùng.

Và tôi nghĩ, U19 Thái Lan cũng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để có thể đánh bại Myanmar. Họ sẽ có mặt trong trận chung kết, và tôi cũng mong muốn điều đó." HLV Graechen bày tỏ.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/03: Báo Indonesia thừa nhận sự thật sau khi thua U23 Indonesia - Bóng Đá

 U19 Việt Nam quyết có chiến thắng ở trận gặp U19 Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại thứ hai

Tối 24/3, đội tuyển nữ Việt Nam đã quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), sau 6 ngày thi đấu giao hữu tại Myanmar, chuyển sang giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho vòng loại 2 Oympic 2020 đã cận kề.

"Đây là 2 trận đấu giao hữu quý và bổ ích cho các cầu thủ nữ Việt Nam với mấy lí do họ là đối tượng nữ, trình độ tương đương và sau 2 trận đấu này, chúng ta bộc lộ nhiều thiếu sót, qua đó là điều kiện để ban huấn luyện bổ khuyết. Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam sau tròn một tháng tập luyện thể lực đã tiến bộ rõ rệt, vấn đề chuyên môn còn một số tồn tại phải khắc phục. Một số cầu thủ chấn thương chưa kịp hồi phục từ CLB như Huỳnh Như, Tuyết Ngân hay Thái Thị Thảo nên phong độ thi đấu thời gian vừa qua chưa tốt. Hiện tại, ban huấn luyện gần như đã hoàn thiện đội hình với những nhận định chính thức. Trong 10 ngày còn lại trước vòng loại 2 Olympic 2020, ban huấn luyện sẽ tăng cường các bài tập thể lực, sức bền chuyên môn cho các cầu thủ”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

"Tiểu Công Phượng" bị khóa chặt, U19 Việt Nam để U19 Thái Lan cầm hòa

Đặt quyết tâm rất cao với mong muốn giành chiến thắng để có được tấm vé sớm góp mặt tại trận chung kết, nhưng sự nóng vội ở các tình huống xử lý cuối cùng khiến U19 Việt Nam không một lần đưa bóng vào lưới U19 Thái Lan, qua đó đành chấp nhận bị cầm hòa tỉ số 0-0.

Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ quyết đấu với U19 Trung Quốc để đoạt vé vào chung kết.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiếp đại diện Phòng xúc tiến Thế vận hội Olympic – Tokyo

Chiều 25/3, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiếp đại diện Phòng xúc tiến Thế vận hội Olympic – Tokyo, thành phố Fukushima (Nhật Bản) và bước đầu đạt được thỏa thuận chung về việc hợp tác tổ chức các đợt tập huấn cho đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2019 và đội tuyển U19-20 Việt Nam trong năm 2020.

Tịnh Đế | 08:40 26/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục