Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/08: U22 Việt Nam, Martin Lo không có tên, Bùi Tiến Dũng trở lại

07:23 Thứ sáu 23/08/2019

Quang Hải ghi dấu ấn bình chọn bàn thắng đẹp AFC Cup 2019; Martin Lo không có tên, Bùi Tiến Dũng trở lại; FIFA lên tiếng sự phát triển của Malaysia ở Đông Nam Á,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/08.

Martin Lo không có tên, Bùi Tiến Dũng trở lại

CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo loại Bùi Tiến Dũng, gọi Tuấn Anh trở lại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

Bùi Tiến Dũng có tên trong danh sách thầy Park triệu tập cùng U22 Việt Nam đá giao hữu Trung Quốc. 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách U22 Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn lựa nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U22 Trung Quốc. Điều bất ngờ ở bản danh sách mới công bố là sự vắng mặt của tiền vệ Martin Lo thuộc câu lạc bộ Phố Hiến.

Ở những đợt tập trung của U22 Việt Nam gần đây, cầu thủ này liên tục được huấn luyện viên người Hàn Quốc trao cơ hội và thi đấu ấn tượng. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh là hai cái tên đáng chú ý góp mặt trong bản danh sách này thay vì được gọi lên tuyển quốc gia.Theo kế hoạch, tuyển U22 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm PVF từ ngày 26/8. Ngày 6/9, toàn đội sẽ di chuyển sang Hồ Bắc để chuẩn bị thi đấu giao hữu với tuyển U22 Trung Quốc. Trận đấu này sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình tập luyện và chuẩn bị của U22 Việt Nam cho SEA Games 30. 

Quang Hải ghi dấu ấn bình chọn bàn thắng đẹp AFC Cup 2019

Hai pha lập công Quang Hải ghi được vào lưới của đại diện đến từ Turkmenistan đều là những bàn thắng đẹp mắt. Phút thứ 41 của trận đấu, Quang Hải ghi bàn từ cú đá phạt sở trường ở cự ly hơn 20m. Quang Hải đã tái hiện bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" đẹp mắt ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) trên sân Hàng Đẫy. Cú đá phạt tuyệt đẹp của Quang Hải đang xếp thứ 2 với gần 1.500 lượt bình chọn. Thời gian bình chọn bàn thắng đẹp của tuần sẽ kéo dài trong 6 ngày, trước khi AFC chốt và công bố kết quả.

FIFA lên tiếng sự phát triển của Malaysia ở Đông Nam Á

Trước thềm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây. Trong đó, FIFA nhấn mạnh thất bại trước Việt Nam là bước ngoặt khiến 'Hổ Malay' thay đổi và phát triển. Trang chủ FIFA viết: "Bóng đá Malaysia chưa tạo được ảnh hưởng ở cấp độ toàn cầu, nhưng niềm đam mê bóng đá của quốc gia này ngoài sân cỏ là đẳng cấp thế giới. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil có sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi tại Kuala Lumpur là một trong những điểm tham quan tuyệt vời, với tiếng ồn và màu sắc ấn tượng bậc nhất trên thế giới.”

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Malaysia vào ngày 10/10 tại SVĐ Mỹ Đình. Đây là trận đấu đầy duyên nợ của hai đội, bởi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe từng để thua ĐT Việt Nam với tỉ số 0-1 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ cơ hội ra sân

Mới đây, trang Fanpage của CLB Sint-Truiden đăng tải những hình ảnh tập luyện của các cầu thủ. Trong đó, Nguyễn Công Phượng cho thấy sự nỗ lực và miệt mài tập luyện ở từng pha bóng. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ HAGL còn thể hiện tinh thần lạc quan vui vẻ khi có những khoảng khắc bông đùa, cười thích thú với các đồng nghiệp. Trước đó, chia sẻ với báo giới Bỉ, Công Phượng cho biết, anh cảm thấy cuộc sống khá thoải mái tại Sint-Truiden.

Có thể nói, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang rất nỗ lực trong tập luyện để có cơ hội được đá chính. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ được HLV Marc Brys tung ra sân ở 20 phút cuối trận đấu với Club Brugge. Người hâm mộ Việt Nam rất mong Công Phượng sẽ có cơ hội thi đấu ở cuối tuần này. Trận đấu giữa Sint-Truiden và Zulte Waregem sẽ diễn ra vào lúc 01h00 ngày 25/08 (giờ Việt Nam).

Phương Nam | 06:35 23/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục