Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/04: Báo châu Á lên tiếng về khiếu nại hạt giống của U23 Việt Nam

09:28 Chủ nhật 21/04/2019

Báo châu Á: Việt Nam có cơ sở để khiếu nại nhóm hạt giống SEA Games 30; SLNA chưa dám mơ cao với cú hích 20 tỷ; Đấm Mạc Hồng Quân, đội trưởng Sài Gòn FC trả giá đắt... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/04.

Báo châu Á: Việt Nam có cơ sở để khiếu nại nhóm hạt giống SEA Games 30

Trước nguy cơ đội nhà chắc chắn sẽ rơi vào bảng tử thần nếu chiếu theo sự phân nhóm này, VFF và Uỷ ban Olympic Quốc gia (VOC) đã gửi kiến nghị xem xét lại và chờ phúc đáp từ BTC SEA Games. Trang Fox Sports Asia với quan điểm khách quan nhận định rằng: "Việc Việt Nam khiếu nại là hoàn toàn xác đáng khi họ đưa ra lý do về việc Singapore có số điểm tại vòng bảng SEA Games 29 thấp hơn (đến 4 điểm) nhưng lại được xếp ở nhóm 3. Nếu thành công, ĐT U22+2 của họ sẽ tránh được thêm 1 đối thủ mạnh tại hành trình vòng bảng tại đại hội sắp tới.

Hãy nhìn vào các nhóm trên, đội đã giành HCV ở kỳ đại hội trước là Thái Lan và chủ nhà Philippines xếp nhóm 1, Malaysia và Indonesia ở nhóm 2, Singapore và Myanmar nhóm 3. Rõ ràng Việt Nam sẽ rất gian nan nếu muốn có tấm vé đi tiếp trong bảng đấu tử thần."

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/04: Báo châu Á lên tiếng về khiếu nại hạt giống của U23 Việt Nam - Bóng Đá

 Báo châu Á cho rằng U23 Việt Nam khiếu nại là chuẩn xác.

SLNA chưa dám mơ cao với cú hích 20 tỷ

Với khoản kinh phí 50 tỷ, SLNA hoàn toàn có thể đặt ra tham vọng cao hơn tại V-League 2019, nhưng khi nói về việc thay đổi mục tiêu cao hơn, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tỏ ra dè dặt.

Nhà cầm quân này cho biết mục tiêu của SLNA là cố gắng thi đấu tốt từng trận một: "Mùa giải năm nay chúng tôi cần ít nhất từ 50- 60 tỷ, bởi vì năm nay SLNA có đến 13 cầu thủ hết hợp đồng có nghĩa là ký lại 8 cầu thủ với mức như thế nên nhà tài trợ Bắc Á đã hỗ trợ 30 tỷ, tỉnh và nhà tài trợ mới thếm 20 tỷ mới đạt được điều CLB mong muốn.

Mục tiêu của chúng tôi cố gắng từng trận một, mục đích phía trước thì tôi khẳng định bất cứ đội bóng nào cũng đặt mục tiêu cao nhất cả. Nhưng lực của mình như thế nào thì mình phải tính toán cho từng trận."

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/04: Báo châu Á lên tiếng về khiếu nại hạt giống của U23 Việt Nam - Bóng Đá

 SLNA vẫn chưa dám mơ cao tại V-League 2019. Ảnh: Viết Định.

Đấm Mạc Hồng Quân, đội trưởng Sài Gòn FC trả giá đắt

Đội trưởng Sài Gòn FC, Dominique Da Silva, không thể kiềm chế khi Mạc Hồng Quân có ý kiến về tình huống va chạm cuối hiệp 1. Dominique Da Silva đấm tiền vệ Than Quảng Ninh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngoại binh Sài Gòn FC chắc chắn sẽ bị kỷ luật nặng, bởi anh còn tiếp tục có lời nói và thái độ thiếu chuẩn mực với trợ lý trọng tài.

Đồng Tháp lên ngôi đầu giải hạng nhất

Chiều ngày 20/4, giải hạng nhất Quốc gia 2019 đã diễn ra ba trận đấu. Đây là một ngày thi đấu buồn của đội chủ nhà khi tất cả đều không thể giành chiến thắng. Cụ thể, Phù Đổng đã phải nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước Đồng Tháp bằng bàn thua duy nhất của Công Thành sau khi tiền vệ này thực hiện thành công quả 11m ở cuối hiệp 1.

Giành trọn 3 điểm, Đồng Tháp đã tạm thời leo lên ngôi đầu bảng khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thi đấu trong lúc, đối thủ có cơ hội để chiếm vị trí số 1 là Phố Hiến chỉ có 1 điểm trên sân nhà.

Thái Sơn Bắc thắng sốc trước các nhà đương kim vô địch

Lượt trận thứ 3 giải futsal VĐQG 2019 diễn ra vào ngày 20-4 đã chứng kiến bất ngờ khi các cầu thủ Thái Sơn Bắc đã vượt qua các nhà ĐKVĐ Thái Sơn Nam với tỷ số 3-1.

Tịnh Đế | 08:40 21/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục