Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/05: "Thầy ruột" nói về việc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam?

09:28 Thứ hai 06/05/2019

HLV Phan Thanh Hùng nói gì về việc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam?; Incheon United ‘bỏ rơi’ Công Phượng; Trọng tài V League cứu cầu thủ thoát nuốt lưỡi... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/05.

HLV Phan Thanh Hùng nói gì về việc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam?

"Tôi luôn bảo em ấy cứ cố gắng thể hiện được mình. Trước đây em ấy cũng từng lên tuyển nên đó là lợi thế lớn với những kinh nghiệm từng thi đấu cho ĐTQG. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV trưởng Park Hang-seo." HLV Phan Thanh Hùng nói.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/05:

 Hồng Quân có đủ kinh nghiệm và khả năng để trở lại ĐT Việt Nam.

Incheon United ‘bỏ rơi’ Công Phượng

Công Phượng lần thứ 2 liên tiếp bị HLV Lim Jung Yong gạt ra khỏi danh sách Incheon United đấu K-League, ở chuyến làm khách thua Gangwon 0-1 chiều ngày 5/5.

Ở vòng trước, anh ngồi ngoài khi Incheon United hòa Seongnam 0-0. Đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp, tiền đạo Công Phượng không thi đấu cho Incheon United. Tại vòng 8, anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận hòa FC Seoul 0-0. Tuy nhiên, anh không được đưa vào sân thi đấu một phút nào.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/05:

 Công Phượng tiếp tục bị "bỏ quên" tại Incheon United.

Trọng tài V-League cứu cầu thủ thoát nuốt lưỡi

Ở trận cầu giữa Bình Dương và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 8 V League 2019. Trong tình huống va chạm mạnh với Omar, cầu thủ trẻ Thiện Đức của Bình Dương đã bị ngất. Để tránh tình trạng cầu thủ này nuốt lưỡi trong vô thức, trọng tài Ngô Duy Lân đã dùng tay đưa vào miệng để cứu Thiện Đức.

Hành động kịp thời của trọng tài Lân để giúp Thiện Đức qua được tình huống nguy cấp, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Sau đó được sơ cứu, Thiện Đức đã phải rời sân bằng xe cấp cứu.

Tấn Trường tiếp tục mắc lỗi, HLV Bình Dương nói gì?

Đây là lỗi hệ thống, Tấn Trường đã bị khuất tầm nhìn, bên cạnh đó các bạn thấy Hà Nội tấn công dồn dập. Họ tạt bóng bổng hai biên, liên tục, chúng tôi không trách gì Tấn Trường, trách nhiệm của bàn thua là của toàn đội chứ không trách cá nhân. Tấn Trường đã chơi tốt ở trận đấu này. Bàn thua là lỗi hệ thống không chịu được sức ép khi đối thủ tấn công, Tấn Trường vẫn được tin tưởng và cậu ấy sẽ được bắt ở những trận đấu tiếp theo.”

Thái Lan có thể mất quyền đăng cai VCK U23 châu Á

Trang Siam Sport (Thái Lan) mới đây đưa tin cực sốc cho biết Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Nguyên nhân chính là nước chủ nhà chậm chạp trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các sân vận động đăng cai. Sau khi kiểm tra các sân vận động Chiang Mai, Thammasat University, Songkhla, Rajamangala, ông Jin Ho Yoon khẳng định: "Tất cả các sân vận động đều không đạt chuẩn của AFC. Đây là vòng kiểm tra thứ 2 và mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Thái Lan sẵn sàng cho việc đăng cai VCK U23 châu Á".

Ông Jin Ho Yoon xác nhận: "Những SVĐ đăng cai phải đạt chuẩn cao nhất của AFC. Vào cuối tháng 10, nếu Thái Lan không kịp hoàn tất mọi tiến độ chuẩn bị, AFC sẽ tước quyền đăng cai của nước chủ nhà và chuyển cho một quốc gia khác".

Tịnh Đế | 08:40 06/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục