Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/09: Lộ lý do Xuân Trường chơi chưa tốt ở ASIAD 2018

08:12 Thứ hai 03/09/2018

Thầy ruột tiết lộ nguyên nhân Xuân Trường “mất tích” ở U23 Việt Nam; Đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên học hỏi Việt Nam; Phan Văn Đức không cho mẹ ra sân bay đón con trai… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 03/09.

Thầy ruột tiết lộ nguyên nhân Xuân Trường “mất tích” ở U23 Việt Nam

Trao đổi với báo chí, thầy ruột của Xuân Trường là HLV Dương Minh Ninh đã có tiết lộ bất ngờ về tình trạng của tiền vệ U23 Việt Nam này: "Trước khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018, Xuân Trường đã bị viêm cuống mũi. Vết thương này làm vẹo vách ngăn khiến Trường bị sưng phù nề, khó thở, chỉ thở được một bên. Điều này làm cho Xuân Trường khó ngủ, không ngủ được nên không có được trạng thái sức khỏe tốt nhất khi ra sân.

Thực ra, Xuân Trường bị như thế này lâu rồi, nhưng khi tập trung ASIAD lại tái phát. Tôi biết Xuân Trường đã cố gắng tập luyện. Nhưng vì mất ngủ trong thời gian dài nên không có được phong độ tốt nhất."

 - Bóng Đá

 Xuân Trường chơi chưa tốt ở ASIAD 2018 là do mắc bệnh viêm cuống muỗi

Đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên học hỏi Việt Nam

Tờ Siam Sports viết: "Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc trong thời gian gần đây, bởi vì họ đầu tư lớn vào các Học viện như của HAGL hay PVF. Mỗi năm, họ đều ra lò nhiều cầu thủ chất lượng. Malaysia và Indonesia cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ.

Bởi vậy, đã đến lúc Thái Lan phải học hỏi Việt Nam, mở các trung tâm đào tạo quy mô, bên cạnh các câu lạc bộ, thì mới có thêm nhiều tài năng. Nếu không, bóng đá Thái Lan sẽ còn thụt lùi nữa."

 - Bóng Đá

 Thành công của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 khiến Thái Lan "nóng mặt"

Phan Văn Đức không cho mẹ ra sân bay đón con trai

Được biết, gia đình bà Vũ Thị Hiền đã chuẩn bị tất cả để từ Nghệ An ra Hà Nội đón Phan Văn Đức trở về cùng các thành viên của ĐT U23 Việt Nam. Thế nhưng phút cuối, dự định này đã phải huỷ bỏ. Nguyên do là tiền vệ của SLNA không muốn mẹ cũng như người thân phải mệt mỏi vượt đường xa ra sân bay Nội Bài.

Tuyển thủ Duy Mạnh thích mẹ nấu món gì khi trở về từ ASIAD?

Dưới thời mưa ngày càng nặng hạt, gia đình, bạn bè các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn có mặt rất đông ở sân bay Nội Bài chờ đón những người hùng trở về. Chia sẻ với báo chí, bà Lê Thị Lan, mẹ tuyển thủ Duy Mạnh cho hay sẽ nấu món sườn xào chua ngọt đãi con.

Mẹ Quang Hải nói gì về thời khắc con đổ máu, đá hỏng 11m?

Theo bà Cúc, xem qua ti vi chứng kiến Quang Hải nằm sân đổ máu trong trận tứ kết gặp U23 Syria bà vô cùng xót xa: "Tôi đã không cầm được nước mắt! Nhưng rồi tự nhủ, bóng đá là thế, các cháu đi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của Tổ quốc nên mọi khó khăn, đau đớn cũng phải đối mặt và vượt qua. Sau trận đấu với U23 Syria, tôi đã gọi điện thăm hỏi con và yên tâm phần nào khi Hải nói không sao".

Trước câu hỏi về cảm xúc khi Quang Hải đá hỏng 11m trong trận tranh HCĐ, bà Cúc bộc bạch: "Không chỉ riêng tôi gia đình tôi mà mọi gia đình các tuyển thủ U23 Việt Nam đều rất buồn, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" mà. Nhưng bóng đá là như vậy mà, chúng ta phải chấp nhận thôi".

Tịnh Đế | 07:10 03/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục