Điểm nhấn EURO 2004: Italia bị loại... như kịch

20:16 Thứ năm 31/05/2012

EURO 2004 có lẽ là giải đấu mà ĐT Italia bị loại đau đớn nhất từ trước tới nay.

Trước loạt trận cuối bảng C, người ta lo ngại sẵn kịch bản Thụy Điển và Đan Mạch có thể bắt tay nhau để loại Italia. Chỉ cần 2 đội bóng thuộc bán đảo Scandinavia hòa nhau 2-2 thì Azzurri có vượt qua Bulgaria với tỷ số bao nhiêu cũng vẫn phải sớm rời giải.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như kịch bản ấy: Thụy Điển hòa Đan Mạch 2-2 còn Italia thắng Bulgaria 2-1. Đều thắng Bulgaria và lần lượt chia điểm lẫn nhau nhưng Italia phải xếp sau Thụy Điển và Đan Mạch về chỉ số phụ (Thụy Điển ghi được 3 bàn, Đan Mạch ghi được 2 bàn còn Italia chỉ ghi được 1 bàn trong những cuộc đối đầu giữa 3 đội).

Italia muốn UEFA điều tra cái mà họ gọi là “màn diễn trò” của Đan Mạch và Thụy Điển. Nhưng chính chủ tịch LĐBĐ Italia, Franco Carraro và thủ thành Gianluigi Buffon mới phải đối mặt với nguy cơ bị điều tra vì lớn tiếng cáo buộc hai đối thủ Bắc Âu dàn xếp tỷ số.

Đan Mạch và Thụy Điển có thực sự bắt tay nhau để cùng loại Italia? Chỉ biết rằng trận hòa 2-2 đúng kịch bản mà người Italia lo ngại còn mang đến “cái chết không bất ngờ chút nào” cho... các nhà cái. “Ngửi” thấy mùi 2-2 trận này, các fan đổ xô “xuống tiền” vào tỷ số ấy và các nhà cái (dù đã cố điều chỉnh tỷ lệ “ăn ít” nhất có thể cho tỷ số 2-2) vẫn phải chung nỗi đau như Azzurri.

Điệp Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục