Điểm mặt 8 đội bóng dự AFF Cup - Kỳ 1: Việt Nam & Myanmar

08:34 Thứ hai 19/11/2012

Xin giới thiệu sơ lược về thông tin và lịch sử của 8 đội tuyển sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2012.

Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng trong việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2010 và chúng ta hy vọng rằng tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng có thể mang tới một kết quả tốt hơn trong năm 2012 này.

Trong giờ phút được coi là tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia, Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết AFF Cup 2008, và cậu bé Vàng Lê Công Vinh mang tới bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ 3 của trận chung kết trước 40.000 khán giả tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam

Với kỳ vọng rất lớn đặt trên vai, Việt Nam đứng đầu vòng bảng ở giải năm 2010 bất chấp trận thua bất ngờ 0-2 trước Philippines, tuy nhiên các tuyển thủ không thể qua được vòng bán kết trước Malaysia, đội sau đó giành chức vô địch.

Kể từ sau giải đấu 2010, Henrique Calisto đã ra đi và hiện tại, HLV Phan Thanh Hùng đang là người đảm nhiệm vai trò đưa ĐTVN trở lại vinh quang. “Tướng Hùng” trở thành huấn luyện viên trưởng người Việt đầu tiên kể từ năm 1995, cột mốc đánh dấu 17 năm liền các HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển. Liệu Phan Thanh Hùng có thể thành công? Những tuyển thủ từ AFF Cup 2010 và xa hơn là AFF Cup 2008 vẫn còn thi đấu có thể lại một lần nữa tỏa sáng?

Thành tích tại các kỳ AFF Cup.

Vô địch: 2008.

Á quân: 1998.

Số trận: 44 – 22 thắng, 12 hòa, 10 thua.

Thắng lợi lớn nhất: 9-0 trước Lào (2007)

Thất bại lớn nhất: 0-4 trước Thái Lan (2002)

Kết quả năm 2010:

2/12 Vietnam 7 - 1 Myanmar
5/12 Philippines 2-0 Vietnam
8/12 Vietnam 1 - 0 Singapore

Bán kết lượt đi

15/12 Malaysia 2 - 0 Vietnam

Bán kết lượt về

18/12 Vietnam 0 - 0 Malaysia

Myanmar

Từng là một thế lực áp đảo của Đông Nam Á những thập niên 1960 và 1970, Myanmar từng là Á quân của Asian Cup 1968, đoạt huy chương Vàng bóng đá tại Á vận hội 1966 và 1970, cùng với đó là 5 huy chương Vàng bóng đá SEA Games liên tiếp từ năm 1965. Tuy nhiên đó giờ chỉ là quá khứ, Myanmar đã không thành công ở cấp độ khu vực trong nhiều năm gần đây.

AFF Suzuki Cup 2010 là hồi chuông báo động cho bóng đá Myanmar, thành tích vòng bảng yếu kém (thua 2, hòa 1, không ghi được bàn thắng nào) đã khiến Myanmar phải dự AFF Cup 2012 từ vòng loại. Thất bại đến một cách bất ngờ bởi Myanmar không thiếu tài năng bóng đá, tuy nhiên hầu hết đều không tạo ra được ảnh hưởng gì, đặc biệt là Soe Myat Min.

Đội tuyển Myanmar

Hiện tại Myanmar đã có HLV nước ngoài là cựu tuyển thủ Hàn Quốc Park Sung-Hwa, người đang được kỳ vọng sẽ thực hiện một cuộc cách mạng đối với ông vua một thời của bóng đá Đông Nam Á.

Thành tích tại các kỳ AFF Cup.

Số trận: 32 – thắng 12, hòa 7, thua 13.

Thắng lợi lớn nhất: 6-1 trước Phillippines (2002)

Thất bại lớn nhất: 1-7 trước Việt Nam (2010)

Kết quả năm 2010:

2/12 Vietnam 7 - 1 Myanmar
5/12 Singapore 2 - 1 Myanmar
8/12 Myanmar 0 - 0 Philippines
Hoàng Trung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục