Đề nghị loại vĩnh viễn hai tuyển thủ U22 Việt Nam

01:01 Thứ sáu 08/11/2013

Đội U22 Việt Nam vừa bị loại khỏi giải bóng đá các nước tiểu vùng sông Mekong (diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia) khi để thua cả hai trận. Không chỉ thua, họ còn để lại hình ảnh xấu trong mắt CĐV Campuchia khi thể hiện lối chơi thô bạo, phi thể thao, cụ thể là hai cầu thủ Minh Tùng và Văn Dũng chơi ở hàng thủ.

Hậu vệ Văn Dũng bị trọng tài Tuy Vichhika phạt thẻ vàng thứ nhất. Ảnh: TT.

Ở phút 23 trong trận gặp U23 Thái Lan, hậu vệ Văn Dũng đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Anirut Suebyim và bị thẻ vàng. Chỉ vài phút sau, hậu vệ này nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong tình huống mà chính anh chơi xấu cầu thủ đối phương. Đến phút 39, trọng tài người Campuchia Tuy Vichhika rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi trung vệ Minh Tùng vì phạm lỗi thô bạo với tiền đạo đối phương trước vòng cấm. Thi đấu thiếu hai người, U22 Việt Nam để thua U23 Thái Lan 0-2 và chia tay giải.

Trước các hành vi phi thể thao của cầu thủ, sáng 7/11, đội U22 Việt Nam họp khẩn tại thủ đô Phnom Penh trước khi về nước. Tại cuộc họp có sự chứng kiến của Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, HLV trưởng Đinh Văn Dũng đã phê bình hai cầu thủ thi đấu thô bạo và thiếu trách nhiệm, đồng thời ra hình thức cảnh cáo trước toàn đội. Ban huấn luyện đội U22 Việt Nam cho biết sẽ báo cáo bằng văn bản toàn bộ sự việc lên VFF và đề nghị VFF từ nay sẽ không gọi hai cầu thủ này vào các đội tuyển quốc gia nữa.

Ông Dũng cho biết: “Chúng tôi chỉ tạm thời cảnh cáo hai cầu thủ và sẽ trình bày toàn bộ hành vi của họ lên VFF và CLB chủ quản. Chúng tôi đề nghị VFF từ nay không nên gọi hai cầu thủ trên vì họ thi đấu không vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Văn Dũng (8) và Minh Tùng (5) trong màu áo đội U22 Việt Nam. Ảnh: Huy Quang.

Đại diện VFF, ông Ngô Lê Bằng nói: “Dù chỉ là giải giao hữu nhưng các cầu thủ phải ý thức được trách nhiệm của mình khi khoác áo đội tuyển. Họ phải thi đấu nghiêm túc, cống hiến hết mình và tôn trọng đối phương cũng như khán giả. Những ai thi đấu không vì màu cờ sắc áo mà có tư tưởng khác đều không xứng đáng được triệu tập vào đội tuyển. VFF sẽ họp và quyết định vấn đề này sớm”.

Minh Tùng là cầu thủ của CLB Ninh Bình, còn Văn Dũng là cầu thủ CLB Hà Nội T&T. Hai cầu thủ này đang trong độ tuổi tham dự các đội trẻ dự vòng loại Olympic 2016 và SEA Games 2015.

Đức Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục