De Bruyne đúng khi nói tuyển Bỉ hết thời

17:45 Thứ hai 28/11/2022

Tuyển Bỉ tiếp tục có màn thể hiện nhạt nhòa trong thất bại 0-2 trước Morocco ở bảng E World Cup 2022 tối 27/11 (giờ Hà Nội).

 - Bóng Đá

De Bruyne và đồng đội có ngày thi đấu dưới sức.

"Morocco gây choáng trước đội hạng hai thế giới", Independent mô tả về thất bại của Kevin De Bruyne và đồng đội trước đại diện châu Phi. "Một địa chấn khác ở World Cup 2022", Eurosport chạy tiêu đề cho bài viết tổng hợp trận đấu. The Athletic, Guardian hay Marca cùng chung nhận định.

Cú sốc, bất ngờ là những từ được các tờ báo dùng đi dùng lại. Tuy nhiên nhìn vào màn trình diễn của tuyển Bỉ, thất bại là điều dễ hiểu.

Thất vọng tuyển Bỉ

“Không có cơ hội” là tuyên bố thẳng thừng của Kevin De Bruyne khi được hỏi về khả năng tuyển Bỉ lên ngôi vô địch World Cup 2022. Người ta cho rằng tiền vệ của Man City khiêm tốn. Nhưng De Bruyne chỉ đang nói lên sự thật nhất là sau khi chứng kiến Bỉ gục ngã trước Morocco.

Chính Eden Hazard cũng nhận ra tuyển Bỉ hiện không còn là tập thể của những cầu thủ hay nhất. Anh phát biểu trong buổi họp báo trước trận rằng "thời cơ đã đến và đã qua đi".

 - Bóng Đá

Tuyển Bỉ thua sốc trước Morocco.

Chưa cần đợi tới khi thua Morocco, vấn đề của "Quỷ đỏ" sớm bộc lộ ở trận thắng Canada 1-0 hôm 24/11. Tuyển Canada tung ra tổng cộng 21 pha dứt điểm trong khi bên phía tuyển Bỉ chỉ là 9. Trong lịch sử World Cup, Canada là đội tung ra nhiều cú sút nhất trong hiệp với 14 lần mà không ghi được bàn thắng.

Thủ môn Thibaut Courtois nhiều lần cứu thua và Bỉ may mắn giành 3 điểm khi Michy Batshuayi ghi bàn duy nhất. Tuyển Bỉ được đánh giá là chơi kém so với Canada. Vì vậy, De Bruyne cảm thấy ngạc nhiên khi nhận danh hiệu hay nhất trận.

"Chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Tôi còn không hiểu sao mình lại thắng giải cầu thủ hay nhất trận. Chắc người ta bầu chọn chỉ vì tên của tôi thôi", tiền vệ sinh năm 1991 thẳng thắn.

Courtois không thể lúc nào cũng cứu nguy cho Bỉ. Morocco chắt chiu cơ hội và trừng phạt đối thủ. Hàng công tuyển Bỉ có ngày thi đấu dưới sức. Hazard, De Bruyne hay Romelu Lukaku đều gây thất vọng.

 - Bóng Đá

Nếu chỉ tính những đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, De Bruyne đạt tỷ lệ chính xác 64% (16/25 đường chuyền chính xác).

Bỉ quá thiếu ý tưởng khi triển khai tấn công. Họ phụ thuộc nhiều vào De Bruyne nhưng cầu thủ này chơi nhạt nhòa.

Là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất nhì thế giới, cựu sao Chelsea chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 75% cả trận. Anh có tới 27 lần mất bóng, chỉ thắng 2/5 pha tranh chấp, thực hiện thành công vỏn vẹn một đường chuyền dài và không có cú sút nào trúng đích.

Tuyển Bỉ hết thời

World Cup 2022 được xem như cơ hội cuối để "Thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên, năng lực của tuyển Bỉ sớm bị nghi ngờ. So với 4 năm trước, nhiều cựu binh như Yannick Carrasco, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier hay Dries Mertens không còn duy trì phong độ đỉnh cao.

Hazard chính là hình ảnh thu nhỏ của tuyển Bỉ trong 4 năm qua. Ngôi sao của Real Madrid từng đoạt Quả bóng bạc World Cup 2018 với 3 bàn và 2 kiến tạo, giúp tuyển Bỉ giành vị trí thứ ba chung cuộc. Nhưng giờ anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

"Năm 2018, tôi nằm trong top 10 thế giới. Liệu tôi có thể trở lại vị trí đó không à? Tôi nghĩ là không. Tôi không còn giữ được đẳng cấp như năm 2018. Tôi không xấu hổ khi nói ra điều này", Hazard chia sẻ với L'Equipe.

 - Bóng Đá

Tuyển Bỉ gây thất vọng lớn.

Khi các trụ cột càng già đi, tuyển Bỉ lại không có lứa kế cận xuất sắc. Các tài năng trẻ như Charles De Ketelaere (AC Milan), Amadou Onana (Everton), Jeremy Doku (Rennes) hay Lois Openda (Lens) được xem là những luồng gió mới của "Quỷ đỏ" nhưng không có ai nổi bật.

Lá thăm may rủi đưa tuyển Bỉ vào một bảng đấu được coi khá dễ thở. Thầy trò HLV Roberto Martinez ở bảng F cùng đương kim á quân Croatia, Canada và Morocco. Nhưng kỳ vọng về tuyển Bỉ xuống thấp chỉ sau hai trận vòng bảng.

Ở lượt cuối, Bỉ sẽ đối mặt thử thách đầy khó khăn là Croatia. Một thất bại đồng nghĩa Bỉ sẽ bị loại ngay sau vòng bảng. Đó là viễn cảnh không ai muốn xảy ra. Nhưng thực tế đang hiện ra ngay trước mắt.

Tại World Cup 2022, Bỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, họ có hơn 3 năm liền ngự trị trên đỉnh thế giới bất chấp không giành được danh hiệu nào. Sau thất bại ở EURO 2020, nhiều người ngạc nhiên vì tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu thế giới, xếp trên cả Anh hay Italy. Tuy nhiên, thứ hạng cao không giúp Bỉ tránh khỏi việc liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn. Bỉ mạnh nhưng chỉ trên BXH FIFA.

Trước mắt là một kỳ World Cup thất vọng nữa. Nếu không thể vượt qua vòng bảng, ký ức về "Thế hệ vàng" của tuyển Bỉ sẽ chỉ toàn là nỗi đau.

Nguồn: Zing.vn
Hiểu Phong | 15:41 28/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục