Đây, con số thống kê cho thấy Văn Toàn không hổ danh "Toàn việt vị"

18:05 Chủ nhật 31/03/2019

TinTheThao.com.vnMột con số thống kê trong hiệp 1 trận đấu với Đắk Lắk vừa qua đã chỉ ra Văn Toàn không hổ danh với biệt hiệu "Toàn việt vị".

Nguyễn Văn Toàn - tiền đạo tài năng mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Điểm mạnh của cầu thủ gốc Hải Dương chính là khả năng bứt tốc và đi bóng cực kỳ khéo léo. Ngoài ra, khả năng chọn vị trí và đọc tình huống cũng là nét nổi bật của số 9 HAGL.

Đây, con số thống kê cho thấy Văn Toàn xứng danh

 Văn Toàn đang có phong độ tốt trên hàng công của HAGL.

Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén và tốc độ mà Văn Toàn thường xuyên rơi vào thế việt vị trong những tình huống đồng đội triển khai những đường tấn công. Từ đó, không biết tự bao giờ mà biệt danh "Toàn việt vị" đã ra đời.

Lần gần nhất cái tên này khiến NHM phải nhắc đến chính là tình huống Văn Toàn đã sút tung lưới ĐT Myanmar tại lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018 trên sân Thuwunna. Ở đó, vào phút thứ 77 sau cú sút dội ra của Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn đã băng xuống đệm bóng ghi bàn rất hợp lệ nhưng trọng tài biên đã phất cờ việt vị. Không một lời phàn nàn, tiền đạo của HAGL đã lẳng lặng chạy về vị trí. Xem kỹ băng quay chậm, rõ ràng tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn còn đứng trên hậu vệ áo đỏ ngay thời điểm Quang Hải tung cú sút.

Và mới đây, trong trận đấu với Đắk Lắk trong khuôn khổ vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2019, Văn Toàn lại tiếp tục được nhắc đến ở những tình huống việt vị. Cụ thể, anh đã phạm đến 4 lỗi việt vị trong hiệp 1 trận đấu. Lý do là vì các cầu thủ HAGL chủ động tổ chức những đường bóng phối hợp ngắn ở trung lộ trong khi hàng thủ của đội chủ sân Buôn Ma Thuột lại rất cảnh giác với khả năng chạy chỗ thông minh của Văn Toàn.

Đây, con số thống kê cho thấy Văn Toàn xứng danh

 Tiền đạo người Hải Dương phạm đến 4 lỗi việt vị trong hiệp 1 trận đấu với Đak Lak vừa qua.

Sang hiệp 2, Văn Toàn đã cho thấy được giá trị của mình thông qua đường kiến tạo giúp Trần Minh Vương ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút thứ 53 của trận đấu. Trước đó, Nguyễn Phong Hồng Duy đã mở điểm cho HAGL bằng pha solo và sút bóng rất giống phong cách của ngôi sao Arjen Robben (Bayern Munich).

Với chiến thắng trước người láng giềng Đắk Lắk, đội bóng Phố Núi đã giành quyền vào chơi vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2019. Trước HAGL đã có 7 đội có vé đi tiếp là: An Giang, Sài Gòn FC, Tây Ninh, Nam Định, Bình Phước, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đăng Huy | 17:55 31/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục