Man United vừa trải qua trận đấu khó khăn trên đất Italia. Trong thế không còn gì để mất, AS Roma đã khiến Quỷ đỏ nhiều thời điểm chật vật. Rất may Man United đã có một Edinson Cavani quá xuất sắc. Cú đúp của chân sút người Uruguay đã ngăn không cho AS Roma tạo nên một màn lật ngược thế cờ, qua đó đưa Man United vào chung kết Europa League. Nhưng David de Gea mới là cầu thủ được bầu chọn hay nhất trận đấu. Trước AS Roma, thủ thành người Tây Ban Nha có tới 10 pha cứu thua, 9 trong số đó là trong vòng cấm. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng, hàng thủ Man United hoạt động không hiệu quả trước AS Roma. De Gea vẫn là một thủ thành xuất sắc, nhưng chỉ ở khả năng phản xạ và cản phá. Ngược lại, cảm giác De Gea không thể chỉ huy hàng thủ. Bằng chứng là trước AS Roma, Man United đã nhận tới 3 bàn thua. Trong cả 2 lượt trận, Man United phải vào lưới nhặt bóng 5 lần. Harry Maguire cũng thi đấu không thực sự chắc chắn khi phía sau lưng anh là De Gea. Giả sử trong một ngày hàng công bị đối phương khóa chặt, có lẽ Man United đã ôm hận. Một hệ thống phòng ngự có thể hoạt động trơn tru là nhờ sự kết hợp, thi đấu hiểu ý của hàng hậu vệ và thủ môn. Trong khi đó, De Gea chưa thể hiện được khả năng lãnh đạo cần có. Có lẽ chính HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng nhận ra điều đó. Vì thế, không ngạc nhiên khi ông bắt đầu sử dụng Dean Henderson nhiều hơn, đặc biệt là ở đấu trường quan trọng Premier League. Henderson quán xuyến khá tốt khu vực vòng cấm địa, ra vào hợp lý và có sự liên kết chặt chẽ với bộ tứ hậu vệ phía trước mặt. Điều đó dẫn đến việc, hàng thủ Man United có thể triệt tiêu những pha bóng nguy hiểm của đối thủ trước khi họ kịp tạo ra cơ hội ghi bàn. Điều này De Gea chưa làm được. Cận cảnh một buổi tập của Man United Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Tiểu Lam | 08:11 08/05/2021