Đầu gối sưng vù, võ sĩ Việt Nam cắn răng giành HCB Asiad

14:09 Thứ năm 23/08/2018

Bước vào trận chung kết hạng 56kg tán thủ (wushu) với đối thủ người Trung Quốc, Bùi Trường Giang nén cơn đau đầu gối hành hạ anh suốt 1 tháng qua.

Bùi Trường Giang đã không thể làm nên bất ngờ khi thất bại 0-2 trước đối thủ rất mạnh người Trung Quốc Shen Goshun. Tuy nhiên, ít ai biết trước khi bước vào thi đấu, võ sĩ Việt Nam đã dính chấn thương dây chằng đầu gối suốt 1 tháng chưa bình phục. Chiếc đầu gối của anh sưng vù, tấy đỏ, khiến Trường Giang cắn răng chịu đau mỗi khi bị đối thủ ra đòn vào điểm yếu.

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 Trường Giang thi đấu rất nỗ lực với chiếc chân phải bị đau. Ảnh S.N

"Tôi bị đau chưa kịp bình phục, nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết sức. Đối thủ người Trung Quốc rất khôn ngoan, sớm nhận ra tôi bị chấn thương nên liên tục tấn công vào cái đầu gối phải của tôi. Giành thành tích HCB tôi không hề buồn bởi đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều", Trường Giang chia sẻ với chúng tôi.

Sinh năm 1996, Trường Giang cho biết do chấn thương dai dẳng nên anh sẽ không tham dự thêm kỳ Asiad nữa. Thậm chí sau khi thi đấu xong đại hội TDTT toàn quốc cuối năm nay, Giang sẽ giải nghệ.

Cận cảnh trận đấu và chiếc đầu gối sưng vù của Bùi Trường Giang:

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

dau-goi-xung-vu-vo-si-vie

 

Nguồn: VietNamNet
Bằng Lăng (từ Indonesia) | 13:36 23/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục