Đau đáu "ước mơ của Lụa"

03:00 Thứ tư 11/10/2017

TinTheThao.com.vnNữ đô vật Nguyễn Thị Lụa đang rất nóng lòng được trở lại vào năm 2018.

img-3523-1458342228

 Nguyễn Thị Lụa vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Ảnh: Internet.

Giải VĐQG 2017 khởi tranh từ ngày 10/10 nhưng đô vật tài năng Nguyễn Thị Lụa đã phải ngậm ngùi làm khán giả. Cô gái sinh năm 1991 chưa thể vận động mạnh do chấn thương đầu gối chưa lành hẳn. Theo như cách nói của Lụa, nếu không kịp phẫu thuật thì thời gian tới, sự nghiệp đỉnh cao của cô sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm ngoái Nguyễn Thị Lụa đã được phẫu thuật chấn thương dây chằng vùng đầu gối phải và đến nay đã hồi phục. Dù thế, với chấn thương đặc thù của dân vật, đầu gối ấy bị lão hóa vùng sụn và cần được thêm một lần phẫu thuật nữa để vùng sụn tái tạo lại thì mới bình phục hoàn toàn. "Các bác sĩ qua thăm khám đã khuyên tôi nên đi Singapore để phẫu thuật vì trình độ y khoa ở Việt Nam chưa đáp ứng. Nhưng kinh phí vẫn chưa cho phép và hiện tại tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng".

Cần phải nhấn mạnh rằng Nguyễn Thị Lụa là nữ đô vật giầu thành tích nhất. Cô gái Hà Nội 2 lần liên tiếp giành vé dự Olympic 2012, 2016. Ngoài những chức vô địch giải quốc nội, Lụa từng có tên trên bảng thành tích huy chương châu Á, SEA Games và giành HCB tại ASIAD 2010.

“Nhìn các đồng đội ra thi đấu tôi thấy thèm. Sức khỏe mình hiện tại như thế này muốn hồi phục 100% để có sức mạnh tốt nhất ra tranh tài còn khó huống khi nghĩ tới được dự bất kỳ giải nào”, Lụa cho biết thêm.

"Nếu có được kinh phí để đi phẫu thuật thì tôi hy vọng mình sớm trở lại ở năm 2018”. Ở tuổi 26, Nguyễn Thị Lụa còn khao khát sức khỏe, rồi lại lên đội tuyển quốc gia thi đấu như thuở  nào

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 02:35 11/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục