Dấu ấn ngôi sao và tầm quan trọng của Sadio Mane

10:16 Thứ tư 23/11/2022

Trận cầu tâm điểm bảng A giữa hai đội tuyển Hà Lan và Senegal đã diễn ra theo một thế trận hết sức cân bằng và chỉ được định đoạt bằng sự tỏa sáng của một ngôi sao.

 

Với 3 điểm giành được, Hà Lan đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Ecuador sau khi hai đội này có sự cân bằng về các chỉ số. Với Senegal, trận thua này càng khiến họ luyến tiếc về sự vắng mặt vào phút chót của ngôi sao quan trọng bậc nhất trong đội hình của họ, Sadio Mane.

 - Bóng Đá

 Trận cầu tâm điểm bảng A đã kết thúc với thắng lợi dành cho ĐT Hà Lan.

Ra sân với sơ đồ 3-4-1-2, Cơn lốc màu da cam tỏ rõ quyết tâm tấn công nhằm giành trọn 3 điểm, qua đó thắp sáng hy vọng giành ngôi đầu bảng, phục vụ cho mục tiêu tiến xa tại giải đấu. Thế nhưng mục tiêu đó có vẻ khó thực hiện bởi sự kỷ luật của hàng phòng ngự và sự cơ động, sức chiến đấu mạnh mẽ của các cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ, tiền đạo đội bóng Châu Phi.

Trong phần lớn thời gian, ngoại trừ tình huống xâm nhập vòng cấm của Frenkie de Jong, các cầu thủ Hà Lan không có cách nào để xuyên thủng hàng phòng ngự Senegal được dẫn dắt bởi trung vệ ngôi sao đang thuộc biên chế Chelsea, Kalidou Koulibaly. Lối chơi thiên về hai biên với sự xuất hiện của Daley Blind, Denzel Dumfries và sự hỗ trợ của bộ đôi tiền đạo Steven Bergwijn, Vincent Janssen thường xuyên bị đối phương hóa giải.

Trong thế trận bế tắc, việc Louis van Gaal tung Memphis Depay vào sân thay thế Vincent Janssen ở phút 62 cùng với đó là chấn thương của Cheikhou Kouyate bên phía Senegal đã làm thay đổi tất cả. Sự cơ động của tiền đạo Barcelona và sự mất mát của tấm khiên án ngữ trước bộ tứ vệ Senegal đã tạo cơ hội cho những cầu thủ như Frenkie de Jong tỏa sáng.

 - Bóng Đá

 Hà Lan đã giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân như Frenkie de Jong.

Xuất phát ở vị trí trung tâm trong hàng tiền vệ 4 người giăng ngang, nhiệm vụ của anh là rất nặng nề khi vừa phải hỗ trợ phòng ngự, vừa phải hỗ trợ hàng tấn công. Và bằng phong độ ấn tượng của mình De Jong đã không làm người thầy của mình thất vọng. Pha chuyền bóng vừa tầm đã đặt người đồng đội Cody Gakpo vào một tư thế không thể thuận lợi hơn để thực hiện cú đánh đầu, bàn thắng mở tỷ số ở phút 84 này là bước ngoặt giúp Cơn lốc màu da cam giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân tại giải đấu.

Với Senegal, đây thực sự là một trận thua đáng tiếc của họ. Không bị lép vế, thậm chí có những thời điểm họ mới là đội chơi hay hơn, thế nhưng sự cố gắng của những Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Nampayls Mendy… vẫn là chưa đủ.

Sức mạnh, kỹ thuật, sự xông xáo và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp, Ismaila Sarr và Krepin Diatta liên tục có những màn khuấy đảo và làm khổ các cầu thủ ở hai hành lang cánh đối thủ. Ở giữa sân những Idrissa Gueye, Nampayls Mendy… đã giúp Senegal không đánh mất thế trận trước hàng tiền vệ tài năng của Hà Lan, thế nhưng cái thiếu của họ chính là sự đột biến và khả năng thực hiện những đường chuyền cuối cùng, mà những điều này chỉ có ngôi sao sáng nhất của họ, Sadio Mane mới có thể đem lại. Mất tiền đạo Bayern Munich, đội tuyển Senegal bị xem như những chú sư tử Teranga mất đi nanh vuốt.

 - Bóng Đá

 Aliou Cisse và các đồng đội sẽ rất nhớ Sadio Mane.

Trong đội hình Senegal hiện tại, Sadio Mane chính là thủ lĩnh và trung tâm của lối chơi, người có đủ khả năng trừng phạt đối phương khi có cơ hội. Trận thua trước Hà Lan chưa phải là một thảm họa nhưng cho thấy được Senegal cần Mane đến mức nào. Chắc chắn tại thời điểm này, thuyền trưởng Aliou Cisse và các đồng đội vẫn luyến tiếc về sự vắng mặt của Sadio Mane.

(Bạn đọc: Đức Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 09:18 23/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục