'Đánh tennis' với U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhìn ra 4 điều hoàn hảo

19:15 Thứ năm 28/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTrận đấu trên sân Binan đã khép lại với chiến thắng ấn tượng 6-1 nghiêng về phía đoàn quân HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể hài lòng khi tìm ra nhiều phương án mới cho đội hình.

1. Trụ cột lên tiếng

Khác với trận ra quân gặp U22 Brunei, U22 Việt Nam đã tạo ra 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, hàng loạt trụ cột của đội bóng đã có mặt trong đội hình xuất phát như đội trưởng Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, trong hiệp hai Nguyễn Trọng Hoàng cũng được tung vào sân.

'Đánh tennis' với U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhìn ra 4 điều hoàn hảo - Bóng Đá

 Dàn trụ cột của U22 Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: Hiển Vinh.)

Đây là động thái cần thiết của HLV Park Hang-seo dù U22 Lào không phải là đối thủ quá mạnh. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ quan trọng làm quen với mặt sân nhân tạo, tìm lại cảm giác bóng và "hít thở" bầu không khí của SEA Games 30. Đáng nói hơn, trừ Đoàn Văn Hậu, tất cả đều ghi bàn góp công lớn vào chiến thắng của các chàng trai áo đỏ.

2. Hàng công chất lượng

Đến với giải đấu trên đất Philippines lần này, HLV Park Hang-seo chỉ mang theo vỏn vẹn 2 tiền đạo đó chính là Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Và đáng nói hơn, bộ đôi này đã thi đấu vô cùng xuất sắc sau hai trận đã qua. Ở cuộc đối đầu với U22 Brunei, Hà Đức Chinh cho thấy phong độ bùng nổ với cú poker ghi được.

'Đánh tennis' với U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhìn ra 4 điều hoàn hảo - Bóng Đá

 Sân khấu tại Binan hôm nay là của Tiến Linh (Ảnh: Hiển Vinh.)

Và khi được trao cơ hội đá chính, Nguyễn Tiến Linh cũng chứng tỏ mình không hề kém cạnh người đồng đội với 3 pha lập công. Điều quan trọng đó là mỗi tiền đạo của U22 Việt Nam đều có những thế mạnh riêng. Một người giỏi tì đè và mạnh trong các pha không chiến, trong khi người còn lại tỏ ra nhạy bén và chớp thời cơ nhanh.

3. Tìm ra "nhân tố X"

So với trận gặp U22 Brunei, HLV Park Hang-seo đã tạo ra sự thay đổi nhỏ ở khu trung tuyến của U22 Việt Nam. Theo đó, chỉ có Triệu Việt Hưng tiếp tục được đá chính để sát cánh cùng người đồng đội ở HAGL là Trần Thanh Sơn. Và không khiến ông thầy của mình phải thất vọng, "viên kim cương" của đội bóng phố Núi đã trình diễn bộ mặt rất sáng sủa.

'Đánh tennis' với U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhìn ra 4 điều hoàn hảo - Bóng Đá

 Với Thanh Sơn, U22 Việt Nam sẽ có thêm một phương án lí tưởng cho tuyến giữa.

Nhiệm vụ chủ yếu của tiền vệ sinh năm 1997 là điều tiết, thu hồi bóng và "chia bài". Tuy nhiên, ngôi sao 21 tuổi còn làm được nhiều hơn thế. Chính Trần Thanh Sơn là người tung ra đường kiến tạo đẳng cấp để Nguyễn Trọng Hoàng ghi bàn thắng thứ 5 của trận đấu. Đây sẽ là một quân bài đáng chú ý của U22 Việt Nam mà các đối thủ tiếp theo phải dè chừng.

4. Bảo toàn lực lượng

Bước vào một giải đấu tầm cỡ khu vực như SEA Games 30, ban huấn luyện U22 Việt Nam hẳn đã có những tính toán chi tiết cho chặng đường dài phía trước. Một trong những điều quan trọng đó là các cầu thủ phải né được chấn thương. Sau trận gặp U22 Brunei, nhiều CĐV phải thấy lo lắng khi Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Trọng Hùng bị đau nhẹ.

'Đánh tennis' với U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhìn ra 4 điều hoàn hảo - Bóng Đá

 Các cầu thủ U22 Việt Nam không dính phải chấn thương nghiêm trọng nào (Ảnh: Hiển Vinh.)

Thế nhưng ở màn đối đầu với U22 Lào vừa qua, các học trò của HLV Park Hang-seo đã "giữ chân" rất kĩ. Đội bóng áo đỏ chủ động chơi chậm rãi, không vội vàng và tránh lao vào những pha tranh chấp không đáng có. Kết quả đó là không ai gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe hay thể trạng và đó là tín hiệu rất tích cực.

Giang Nam | 16:50 28/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục