Danh sách Olympic Việt Nam dự Asiad: Mạc Hồng Quân lên tuyển

00:48 Thứ năm 14/08/2014

HLV người Nhật Bản, Miura đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ sẽ tập trung chuẩn bị cho Asiad 17 tại Incheon - Hàn Quốc (9/2014).

Nếu nhìn vào danh sách này, có thể thấy HLV Miura đang thực hiện trẻ hóa cho đội tuyển Olympic để hướng tới những mục tiêu xa hơn như SEA Games 27.

Trong số 30 cầu thủ, chỉ còn 7 gương mặt đã từng góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 vừa qua, gồm thủ môn Trần Bửu Ngọc, hậu vệ Sầm Ngọc Đức, Phạm Mạnh Hùng, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Thanh Hiền, Trần Phi Sơn, tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân (áo đỏ) vẫn được triệu tập trong đợt này.

Đội bóng chiếm nhiều quân số nhất trên tuyển Olympic lần này là SLNA. Có tới 7 học trò của HLV Hữu Thắng được triệu tập, gồm Hồ Sỹ Sâm, Võ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Mạnh, Cao Xuân Thắng, Hồ Khắc Ngọc, Phạm Mạnh Hùng và Trần Phi Sơn.

Tại Thủ đô, hai đội bóng đang chơi ở V-League và hạng Nhất là Hà Nội.T&T và CLB Hà Nội có tới 9 gương mặt được triệu tập, trong đó Hà Nội.T&T có 4 cầu thủ, gồm thủ môn Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Công và hậu vệ Sầm Ngọc Đức, tiền vệ Phạm Văn Thành. Một điều đáng chú ý là đội “tân vương” V-League 2014, B.Bình Dương không có gương mặt trẻ nào được triệu tập ở tuyển Olympic.

Ngày 17/8 tới, Olympic Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội cho đến ngày 30/8. Các trợ lý của ông Miura, gồm Lê Tuấn Long, Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương), Đỗ Mạnh Dũng (Viettel) và Nguyễn Văn Cường (HLV thủ môn).

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập:

Thủ môn (4): Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Lê Văn Nghĩa (HN.T&T), Võ Ngọc Cường (Khánh Hòa), Nguyễn Văn Công (HN.T&T).

Hậu vệ (7): Phạm Hoàng Lâm (ĐT.LA), Nguyễn Minh Hải (Hà Nội), Sầm Ngọc Đức (HN.T&T), Nguyễn Minh Tùng (V.NB), Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Võ Ngọc Đức (SLNA).

Tiền vệ (15): Hồ Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Hồ Khắc Ngọc, Trần Phi Sơn (SLNA), Đào Nhật Minh (Than.QN), Hồ Ngọc Thắng, Đặng Anh Tuấn, Giang Trần Quách Tân (SHB.ĐN), Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Văn Thuận (Hà Nội), Phạm Văn Thành (HN.T&T), Huỳnh Văn Thanh (Bình Định), Nguyễn Thanh Hiền (CS.ĐT), Trần Minh Vương (HAGL).

Tiền đạo (4): Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Vũ Minh Tuấn (Than.QN), Mạc Hồng Quân (HV.AG).
Trúc An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục