Đánh giá về nền bóng đá Việt Nam!

19:50 Thứ ba 08/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau khi đọc bài viết của tác giả Nguyễn Hưng, với tiêu đề “Fan hâm mộ viết tâm thư sau thất bại của U19 và bày tỏ quan điểm về cách đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam” đăng trên website BongDa.com.vn khi nhận xét về công tác đào tạo bóng đá trẻ việt nam. Tôi có một vài suy nghĩ như sau:

Nhiều CĐV Việt Nam quan ngại về nền bóng đá Việt Nam sau trận thua của U19 trước người Thái. Ảnh: Internet.

Xin thưa bóng đá Việt Nam đang thiếu là “Tiền” chứ không phải thứ gì khác.

Thứ 1: Chúng ta thiếu tiền để đầu tư cơ sở vật chất. Khán giả là cầu thủ thứ 12, nhưng khi đến sân xem bóng khán giả không có cảm giác thoải mái, đến xem bóng trực tiếp mà cảm giác như mới đi cày ruộng ở đồng quê về, hay làm một việc gì đó mệt nhọc về. Như thế thử hỏi khán giả có muốn đến sân xem bóng để rồi về nhà với trạng thái uể oải…

Thứ 2: Chúng ta thiếu tiền để đầu tư một mặt sân bóng đá bóng mượt, cầu thủ có thể thi triển những kỹ năng, cũng như hoàn thiện kỹ năng…

Thứ 3: Chúng ta thiếu tiền để đầu tư những học viện bóng đá, liên kết với nước ngoài.

Muốn tiến bộ nhanh chóng, cách tốt nhất là học càng nhanh càng tốt những sự tiến bộ của các nền bóng đá phát triển trên thế giới. Và muốn như thế, chỉ duy nhất là đưa nền bóng đá của họ về với đất nước của mình.

Chúng ta thiếu giải đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Internet.

Thứ 4: Chúng ta thiếu tiền để tổ chức một giải đấu cấp độ trẻ dài hạn giống như V-League nhưng dành cho lứa tuổi U18-U19 chẳng hạn, để tạo điều kiện, môi trường cho các em phát triển hoàn thiện kỹ năng để cung cấp cho câu lạc bộ thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Có như thế, bóng đá việt nam mới phát triển bền vững được. Còn cách tổ chức như thế nào có lẽ người đứng đầu VFF sẽ biết cách tổ chức.

Tất cả nhưng cái thiếu vì tiền trên chung quy lại cũng do sự lạnh đạo của người đứng đầu VFF. Thật sự tôi chưa thấy được con đường nào của những nhà lãnh đạo VFF đưa ra mà thuyết phục được tôi cả.

(Bạn đọc: Công Linh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục