Đánh bại Thái Lan, Trung Quốc chứng tỏ số 1 châu Á

11:22 Thứ hai 11/05/2015 | 1

Ngày hôm qua trận đấu cuối cùng giữa 2 đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan đã diễn ra trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vô địch U23 Châu Á 2015.

Bước vào trận đấu, dù cả hai đội bóng đã chính thức giành được tấm vé đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự vòng chung kết thế giới tuy nhiên họ vẫn muốn chứng minh mình là đội bóng mạnh nhất của châu lục. Cả hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những tình huống đầu tiên, tuy nhiên Trung Quốc là đội bóng biết tận dụng được cơ hội khi có chiến thắng với tỉ số 27-25 ở sét đấu thứ nhất sau tình huống bắt bước 1 hỏng của các cầu thủ Thái. Bước sang sét đấu thứ 2, Thái Lan đã triển khai rất nhiều các miếng đánh chiến thuật, đặc biệt là phững pha tấn công quyết liệt từ sau vạch 3m giúp các cô gái Thái thắng lại với tỉ số 25-21.

Thái Lan nỗ lực hết mình trước Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên ở 2 sét đấu sau đó, Thái Lan có phần hụt hơi trong khi đó Trung Quốc phát huy được lợi thế hình thể cùng thể lực sung mãn. Các cô gái Trung Quốc vẫn chứng minh mình là đại tỉ mạnh nhất của châu lục bằng chiến thắng với tỉ số 25-21 và 25-11, chung cuộc giành chiến thắng 3-1.

Ở trận đấu tranh hạng 3 của giải, Hàn Quốc đã có được tấm HCĐ sau khi đánh bại Nhật Bản với tỉ số 3-0 (26-24 25-23 25-15). Ở trận tranh hạnh 7-8, một đại diện khác của ĐNA là Philippines đã có chiến thắng trước Iran với tỉ số 3-0 (25-15, 25-21, 26-24), trong khi đó Đài Loan TQ giành được vị trí thứ 5 sau khi đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-0 (25-17, 25-23, 25-9).

Trung Quốc xứng đánh với vị trí số 1 tại giải đấu. Ảnh: Internet.

Như vậy, đương kim vô địch Trung Quốc và á quân Thái Lan cũng chính là 2 đội bóng giành vé tham dự giải Vô địch U23 Thế giới diễn ra từ 12-19/08 tới tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, châu Á sẽ có thêm một đại diện khác là Nhật Bản, do FIVB lựa chọn dựa vào bảng xếp hạng U23 thế giới.

Kết quả giải cá nhân như sau:

Vận động viên xuất sắc toàn diện: Liu Yanhan (Trung Quốc)

Chủ công xuất sắc nhất: Lee Soyoung (Hàn Quốc) và Liu Yanhan (Trung Quốc)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Pimpichaya Kokram (Thái Lan)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Chen Xintong (Trung Quốc)

Phụ công xuất sắc nhất: Hattaya Bamrungsuk (Thái Lan) và Zheng Yixin (TrungQuốc)

Libero xuất sắc nhất: Kim Yeong Yeon (Hàn Quốc)

Video trận chung kết giữa Thái Lan và Trung Quốc:

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục