Đánh bại Murray, Djolovic đã vượt mặt Federer

12:07 Thứ hai 15/10/2012

Với chiến thắng tại Thượng Hải Masters tối qua, Novak Djokovic đã vượt mặt Roger Federer để đi vào lịch sử các giải ATP Masters 1000.

Sau khi đăng quang tại Thượng Hải vào tối qua, số hai thế giới đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có được 7 danh hiệu khác nhau trong tổng 9 danh hiệu thuộc hệ thống ATP Masters 1000. Qua đó xô ngã thành tích 6 danh hiệu của Federer từng lập trước đây.

Novak Djokovic. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, danh hiệu tại Thượng Hải Masters lần này cũng là danh hiệu ATP 1000 thứ 3 trong năm nay của tay vợt người Serbia, sau các chiến thắng tại Sony Open Tennis, Miami và Rogers Cup, Canada.

Hiện trong bộ sưu tập các danh hiệu ATP Masters 1000 của Nole chỉ còn thiếu Monte-Carlo và Cincinnati. Trong khi đó 7 danh hiệu mà anh đã có được trong sự nghiệp bao gồm: Indian Wells (2), Miami (3), Madrid (1), Rome (2), Canada (3), Thượng Hải (1) và Paris (1).

Quan trọng hơn, với thêm 1.000 điểm có được, tay vợt người Serbia chỉ còn kém ngôi số một thế giới mà Federer đang nắm giữ 195 điểm, điều đó cũng có nghĩa nếu tiếp tục thi đấu tốt, anh hoàn toàn có thể soán ngôi bất cứ lúc nào trong năm nay.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục