Danang Dragons thắp sáng niềm tin cho người hâm mộ sau màn ra mặt của "Tòa tháp đôi"

23:11 Thứ sáu 08/06/2018

TinTheThao.com.vnTuy thua cuộc trước nhà đương kim vô địch Thanglong Warriors trong trận đấu preseason tối hôm qua, nhưng người hâm mộ Danang Dragons hoàn toàn có thể hy vọng vào một mùa giải thành công tại VBA 2018.

Khởi đầu có chậm hơn so với các đội bóng khác tại VBA 2018, tuy nhiên trận chào sân của Danang Dragons với nhà đương kim vô địch Thanglong Warriors là trận đấu tâm điểm được ngóng đợi nhất trong tuần thứ 2 của giai đoạn preseason.

Sở hữu trong tay chàng ngoại binh da trắng đầu tiên của VBA, Zach Allmon với chiều cao 2m06 đã không làm thất vọng các khán giả tại nhà thi đấu Quân khu 5 tối hôm qua. Với 38 điểm (60% FG), 21 rebounds, 2 steals, có thể nói đó là màn chào sân hoàn hảo của anh chàng sinh năm 1994 này. Ngoài ra Chris Dierker, cầu thủ được Danang Dragons chọn ngay ở lượt chọn đầu tiên tại VBA Draft cũng có được màn chào sân tương đối tốt. Với 18 điểm (53% FG), 13 rebounds và 2 blocks thì năm nay Danang Dragons đang sở hữu một "Tòa tháp đôi" rất chất lượng.

34579335_420521218359453_

 Tòa tháp đôi đã có màn chào sân rất ấn tượng trong trận đấu ra mắt người hâm mộ tại nhà thi đấu Quân khu 5

Nhưng với kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Thanglong Warriors đã không cho người hâm mộ của Rồng sông Hàn có được niềm vui trọn vẹn. Tuy khởi đầu rất tốt và phần lớn dẫn trước đối thủ nhưng ở những giây phút quan trọng thì các cầu thủ trẻ của Danang Dragons gần như đánh mất mình. Họ thi đấu không được tập trung và đã để các Chiến binh ghi được những điểm số quan trọng, qua đó giành được chiến thắng khá sít sao 82-84.

34704444_420522405026001_

 Zach Allmon đã có một màn ra mắt không thể hoàn hảo trước đội bóng đương kim vô địch

"Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn tuy nhiên chúng tôi sẽ chấp nhận trận thua này coi như là một bài học về cách kết thúc trận đấu, chúng tôi còn trẻ và vẫn còn nhiều thứ cần phải thay đổi trong lối chơi của đội tại giải năm nay" Zach Allmon chia sẻ cùng với Bongro24h sau trận đấu.

Đây có lẽ là điều mà các cầu thủ trẻ của Danang Dragons cần phải cải thiện trong mùa giải chính thức của VBA nếu không muốn nếm lại trái đắng "bị lật ngược" một lần nữa. Nhận xét về đối thủ Zach Allmon cho biết "Họ là một đội bóng mạnh, đầy kinh nghiệm và được huấn luyện tốt. Tuy nhiên chúng tôi cũng chứng mình được mình không thua kém họ là mấy qua trận đấu hôm nay". "Jaywuan Hill là một cầu thủ tài năng, tôi rất trông đợi với việc chạm trán lại anh ta trong mùa giải"

34670056_420521105026131_

  Chris Dierker hứa hẹn sẽ là một cái tên bùng nổ tại VBA 2018 sau màn rat mắt đầy thuyết phục

Chris Dierker cũng có cùng tâm trạng sau trận đấu "Thanglong Warriors là một đội bóng mạnh, đội bóng của họ đã cùng thi đấu với nhau từ năm ngoái. Còn chúng tôi chỉ mới tập luyện với nhau chưa được một tháng, chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải cải thiện". Ngoài ra Chris Dierker cũng rất mong chờ trận đấu vào cuối tuần này "Tôi đã theo dõi trận đấu trước đó của Hanoi Buffaloes, đây sẽ là một trận đấu tốt để chúng tôi khởi động trước khi bước vào mùa giải chính thức".

34700130_2011551262429888

 Liều thuốc thử thứ hai của Danang Dragons trong giai đoạn preseason 2018

Trước những chia sẻ trên của Chris và Zach, thì hai trận preseason này cũng rất quan trọng đối với Danang Dragons. Không chỉ giúp cho đội hình có độ tuổi trẻ nhất VBA 2018 có thêm kinh nghiệm thi đấu, mà còn giúp họ chỉnh sửa những thiếu sót đang mà Rồng sông Hàn đang mắc phải. Năm nay việc Danang Dragons có lấy lại những gì từng thuộc về họ ở VBA 2016 hay không vẫn còn là dấu hỏi chấm, nhưng người hâm mộ của đội bóng này hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một giải đấu tại mùa giải năm nay.

Bảo Khang - theo bongro24h.vn | 23:10 08/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục