Dàn xếp tỉ số ở SEA Games 28 không thành, ngồi tù 30 tháng

21:33 Thứ ba 21/07/2015

Ngày 21-7 (giờ VN), tòa án ở Singapore quyết định phạt 30 tháng tù với Nasiruddin - một trong ba người đã cố gắng tìm cách dàn xếp tỉ số trận đấu giữa U-23 Đông Timor và Malaysia tại SEA Games 28.

Một pha bóng trong trận U-23 Đông Timor (áo trắng) thua U-23 Malaysia 0-1 ở vòng bảng SEA Games 28. Ảnh: N.K

Theo Cục điều tra tham nhũng Singapore (CPIB), Nasiruddin (52 tuổi, người Indonesia) cùng hai đồng phạm là Rajendran Kurusamy (55 tuổi, một tay trùm cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore) và Moises Natalino de Jesus (32 tuổi, một cựu cầu thủ Đông Timor) đã liên hệ và hối lộ ông Orlando Mendes - trưởng đoàn bóng đá Đông Timor 15.000 SGD để dàn xếp tỉ số trận đấu giữa U-23 Malaysia và U-23 Đông Timor.

Tuy nhiên, cả ba đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 28-5 khi đang thực hiện giao dịch tại một quán bar. Trong trận đấu diễn ra ngày 30-5, U-23 Đông Timor đã để thua Malaysia 0-1.

Cũng theo tuyên bố của CIPB, Nasiruddin còn âm mưu hối lộ các thành viên của đội U-23 Đông Timor để làm sai lệch kết quả của trận đấu nhưng không thành.

Liên quan tới vụ việc này, ông Orlando Marques Henriques Mendes đã bị LĐBĐ châu Á (AFC) định đình chỉ tất cả hoạt động liên quan đến bóng đá.

H.D | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục