Đại hội TDTT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V-2013: Tiền Giang đăng cai tổ chức

13:40 Thứ bảy 08/12/2012

Đại hội lần V-2013 sẽ gồm 26 môn và phân môn. Do không đơn vị nào đăng cai nên không tổ chức môn xe đạp, thay vào đó là môn đua ghe ngo với điều kiện phải có từ 5 đơn vị tham dự trở lên.

Võ sĩ Phan Thi Ngọc Hân (Bến Tre), HCV môn vovinam hạng cân 54kg tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần II - 2007

Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL lần V-2013 được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 31/12/2012 đến 15/8/2013, gồm 18 môn và phân môn như sau: mở đầu bằng giải việt dã được tổ chức vào ngày 31/12/2012 tại khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc, lồng ghép với giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 30, nằm trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Chiến thắng Ấp Bắc do Tiền Giang đăng cai, kế đến lần lượt là các giải bóng bàn, bắn cung (Vĩnh Long), kick-boxing, pencat silat (An Giang), canoeing, vovinam (Bến Tre), cờ vua - cờ tướng, đá cầu (Đồng Tháp), bơi lội, quần vợt (Cần Thơ), đua thuyền rồng (Kiên Giang), judo (Hậu Giang), bóng chuyền nam (Trà Vinh), taekwondo (Cà Mau), đua ghe ngo (Bạc Liêu), võ cổ truyền, muay, thể hình (Tiền Giang), sẽ do các địa phương sắp xếp thời gian cụ thể (phúc đáp cho BTC đại hội trước ngày 20/12/2012).

Giai đoạn 2 là vòng chung kết sẽ diễn ra tại TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang từ ngày 1/9 đến ngày 7/9/2013, gồm 8 môn: bóng đá, cầu lông, boxing, cử tạ, petanque, billiards, karatedo, điền kinh và lễ khai mạc, bế mạc đại hội.

Thanh Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục