Cựu vô địch NBA phải đóng hơn 300 triệu để không ngồi tù vì bán cần sa

21:32 Thứ tư 20/02/2019

TinTheThao.com.vnĐồng đội cũ của Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce và Kevin Garnett buộc phải đóng phạt để tránh án tù có thể lên tới 5 năm vì tội danh liên quan đến cần sa.

Cựu cầu thủ NBA, Glen Davis đã đồng ý đóng phạt 15.000 đô (khoảng 347 triệu đồng) để không phải ngồi tù vì liên quan đến cần sa.

1

Glen Davis có sự nghiệp NBA không mấy nổi bật.

Một số hãng thông tấn đưa tin rằng Big Baby phải đối mặt với mức án 5 năm tù. Glen Davis đã bị bắt tại một khách sạn ở Maryland cùng với 126 gram cần sa và một chiếc cặp chứa 92.000 đô (2,1 tỷ đồng) vào tháng 2 năm ngoái.

Cựu cầu thủ Boston Celtics bị truy tố về tội tàng trữ và phân phối ma túy trái phép. Luật sư của Glen Davis nói rằng các công tố viên sẽ hủy bỏ các cáo buộc sau khi Glen Davis đóng tiền phạt.

Sau đó Glen Davis cũng bị buộc tội tấn công người trái phép trong một vụ ẩu đả vào tháng 4 năm 2018 bên ngoài hộp đêm West Hollywood ở California.

2

Glen Davis là thành viên trong đội hình Boston Celtics vô địch NBA vào năm 2008.

Glen Davis từng chơi bóng cho Boston Celtics, Orlando Magic và Los Angeles Clippers trong sự nghiệp.

Glen Davis được Boston Celtics lựa chọn ở vị trí thứ 35 trong kỳ NBA Draft 2017. May mắn thay chính mùa giải năm đó, Boston Celtics đã lên ngôi vô địch NBA với nòng cốt gồm Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce và Kevin Garnett.

Glen Davis tuyên bố giải nghệ vào năm 2015 với trung bình 8,0 điểm trong sự nghiệp. 

Xem lại những pha bóng nổi bật trong sự nghiệp của Glen Davis

Kym Kym - Theo bongro24h.vn | 21:31 20/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục