Cựu HLV ĐT Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến Quảng Nam thảm bại

23:03 Thứ tư 19/09/2018

TinTheThao.com.vnTheo HLV Hoàng Văn Phúc, việc Vũ Minh Tuấn ghi bàn ở trong hiệp 1 đã khiến ý đồ chơi phòng ngự phản công của Quảng Nam bị phá sản.

Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng và cả sự thiếu vắng HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng trong cuộc tiếp đón đối thủ chưa từng biết thua trên sân Thanh Hóa ở hai mùa giải gần nhất, nhưng FLC Thanh Hóa đã có một chiến thắng không thể dễ dàng hơn.

Cựu HLV ĐT Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến Quảng Nam thảm bại - Bóng Đá

 FLC Thanh Hóa có chiến thắng đậm trước Quảng Nam FC.

Chơi áp đảo đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hiền Triết, Vũ Minh Tuấn đã đưa FLC Thanh Hóa vươn lên ở phút 31. Chính pha lập công này là bước ngoặt trận đấu khi giúp đội bóng xứ Thanh có hiệp 2 dễ dàng hơn.

Ý đồ chơi phòng ngự phản công của Quảng Nam bị phá vỡ sau bàn thắng của Minh Tuấn, vì thế họ phải buộc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Điều này đã giúp FLC Thanh Hóa có nhiều khoảng trống hơn để khai thác.

Trong hiệp 2, FLC Thanh Hóa đã có đến 4 lần đưa bóng vào lưới Văn Cường với cú đúp của Lê Văn Thắng và đội trưởng Omar để khép lại chiến thắng 5-0 cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Chia sẻ với báo giới sau trận, trợ lý Nguyễn Thành Dũng cho biết: “Theo tôi, không phải FLC Thanh Hóa không quyết tâm. Nhiều mùa giải rồi, họ đã ra Thanh Hóa thì đều muốn thắng chúng tôi. Hôm nay, Thanh Hóa làm tốt hơn Quảng Nam. 

Trận này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng anh Thắng đã chỉ đạo mọi việc từ trước, làm chiến thuật trên sa bàn, dự tính hết các tình huống. Tôi chỉ là người thay mặt anh Thắng chỉ đạo. Bản thân tôi đã được các trợ lý hỗ trợ rất nhiều”.

Cựu HLV ĐT Việt Nam lý giải nguyên nhân khiến Quảng Nam thảm bại - Bóng Đá

 Hàng thủ Quảng Nam không thể khóa được Minh Tuấn.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cũng phải thừa nhận thất bại. Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam chỉ ra nguyên nhân: “Chất lượng cầu thủ Thanh Hóa tốt hơn Quảng Nam. Cụ thể Vũ Minh Tuấn trận này đã chơi rất tốt. Phong độ của cậu ấy rất cao. Chúng tôi đã cố gắng khóa Minh Tuấn nhưng cậu ấy lại mở tỷ số trước cho đội chủ nhà. CLB Quảng Nam chơi phòng thủ phản công mà thua trước nên bị vỡ trận”.

Với chiến thắng đậm trước ĐKVĐ Quảng Nam, FLC Thanh Hóa đã lấy lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay SLNA sau vòng 23, qua đó giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sáng cửa có huy chương mùa này.

Tịnh Đế | 21:20 19/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục