Cựu á quân Roland Garros nhận án phạt vì "ăn cơm mẹ nấu"

09:43 Thứ ba 08/08/2017

TinTheThao.com.vnLiên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đã ra án phạt dành cho Sara Errani sau vụ việc dính doping vì ăn cơm mẹ nấu.

errani

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đã ra án phạt dành cho Sara Errani sau vụ việc dính doping vì ăn cơm mẹ nấu.

Theo đó, Sara Errani bị phát hiện dương tính với chất cấm có tên letrozole. Letrozole là thuốc làm tăng khối lượng cơ thể và nằm trong danh mục cấm hàng đầu của Cơ quan phòng chống doping thế giới (Wada).

Theo lý giải từ Errani, cô cho rằng việc dính doping là do ăn cơm mẹ nấu. Cụ thể, mẹ của Errani đang sử dụng một loại thuốc điều trị ung thư vú, và bà đã bỏ một ít thuốc lên các món ăn cũng như nước dùng.

Mặc dù vậy, ITF vẫn đưa ra quyết định cấm thi đấu 2 tháng dành cho cựu á quân Roland Garros 2012. Án phạt sẽ có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 8. Sau quyết định của ITF, tay vợt hạng 98 thế giới tỏ ra thất vọng song vẫn cảm thấy lương tâm thanh thản bởi không làm gì sai trái.

Bảo Bảo - Thể Thao Việt Nam | 09:25 08/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục