Cúp Truyền hình TP HCM: Ngã khi đang rút về đích, Lê Nguyệt Minh bị thu hẹp điểm Áo xanh

16:13 Thứ sáu 20/04/2018

Khi còn cách đích đến hơn 300 m, Lê Nguyệt Minh do vấp vào Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) bị ngã ngay trước đầu xe, Minh đã ngã theo và không thể có mặt trong nhóm về đầu khiến cho khoảng cách điểm Áo xanh với các tay đua khác bị thu hẹp.

Sáng 20-4, Giải Xe đạp tranh Cúp Truyền hình HCM - Tôn Đông Á 2018 tiếp tục diễn ra với chặng đua thứ 21 từ Đà Lạt đi TP Bảo Lộc dài 110 km.

xe-dap-1

 

xe-dap-2

 

xe-dap-3

 

Đường dốc xuống và thời tiết đẹp, đây được xem là một trong những chặng đua có tốc độ trung bình khá cao 45,359 km/giờ. Sau khi qua con đèo Phú Hiệp, đèo tính điểm cuối cùng trong bảng điểm áo đỏ, tay đua đang khoác áo BilkeLife Đồng Nai Loic Desriac xem như chính thức lấy Áo đỏ, nếu như tay đua này không bị bỏ cuộc giữa chừng.

xe-dap-4

 

Khi còn cách đích hơn 300m và đang bắt đầu rút, tay đua Nguyễn Trần Minh Trí của Đồng Tháp do vượt khe hẹp nên bị liếm bánh xe vào lề đường và té ngã, kéo theo một số tay đua mạnh, trong đó có Áo xanh Lê Nguyệt Minh của Minh Giang TP HCM. Tai nạn này khiến Nguyệt Minh về cuối cuộc đua và bị thu hẹp lại điểm Áo xanh so với Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) chỉ còn 15 điểm.

Trần Nguyễn Minh Trí bị gẫy xương đòn vai, phải rời đường đua.

xe-dap-5

 Minh Trí bị gẫy xương vai

xe-dap-6

 Nguyễn Tấn Hoài về nhất

xe-dap-7

 Cú nước rút của các tay đua ở đích đến

Về nhất chặng đua tốc độ này, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), giúp đội mình đoạt nhất đồng đội chặng đua này.

xe-dap-8

 Dù bị sự cố nhưng Nguyệt Minh vẫn giữ được chiếc Áo xanh

xe-dap-9

 Sau 21 chặng, Nguyễn Thanh Tâm đang giữ vững chiếc Áo vàng

Sáng 21-4, giải sẽ tiếp diễn với chặng đua thứ 22 từ Bảo Lộc đi Bình Dương, dự kiến dài 156 km. 

Quang Liêm | 13:39 20/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục