Cúp Truyền hình TP HCM: Các tay đua Cần Thơ lập công đầu

14:43 Thứ năm 05/04/2018

Bất ngờ vượt qua các đối thủ mạnh, 2 tay đua Cần Thơ lần lượt cán mức đầu tiên ở chặng 8 Giải Xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM.

doan-duao-cau-quan-hau

 Đoàn đua chia tay Đồng Hới.

cau-hien-luong

 Cầu Hiền Lương lịch sử.

doan-dua-tai-khu-vuc-hang

 Phía sau các tay đua là khu hàng rào điện tử Mc Namara nổi tiếng.

Được ví là chặng đua mang tính lịch sử, khi hôm nay các tay đua phải vượt vĩ tuyến 17 để từ bắc xuôi vào nam theo dòng sự kiện mừng ngày thống nhất Đất nước, do vậy chặng thi đấu thứ 8 Giải Xe đạp Cúp truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018, từ TP Đồng Hới đi Huế dài 165 km diễn ra khá quyết liệt.

doan-dua-qua-cau-thach-han

 Đoàn đua qua cầu Thạch Hãn.

dj

 Đoàn đua tại sprint 2.

Ở những km cuối trong khi các đối thủ cạnh tranh kèm cặp nhau quyết liệt thì Lê Quốc Vũ, Huỳnh Hoàng Phúc cùng của đội Cần Thơ bứt phá thành công và tăng tốc mạnh mẽ về đích. Tại TP Huế, Lê Quốc Vũ là người cán đích đầu tiên sau 3 giờ 58 phút 06 giây, tạo khoảng cách khoảng 20 giây so với tốp đông các tay đua mạnh phía sau. Niềm vui nhân đôi cho xe đạp Cần Thơ bởi ngoài danh hiệu nhất, nhì cá nhân chặng họ còn đoạt thêm ngôi nhất đồng đội. 

Đây là chiến thắng đầy ý nghĩa của các tay đi Cần Thơ bởi nó giúp đội nhận phần thưởng 20 triệu đồng cho ngôi thắng chặng, điều mà trước chặng đua họ không dám nghĩ tới.

le-quoc-vu-can-tho-ve-nha

 Lê Quốc Vũ ăn mừng khi cùng đồng đội về nhất chặng.

thanh-tam-va-nguyet-minh-

 Tay đua Nguyễn Thành Tâm (113) về thứ 3 so với Lê Nguyệt Minh (11) để rút ngắn khoảng cách Áo xanh

Các danh hiệu sau 8 chặng tự không thay đổi khi Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) giữ Áo vàng, Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP HCM) Áo xanh, Nguyễn Dương Hồ Vũ (Minh Giang TP HCM) Âo chấm đỏ, Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM) Áo trắng và Quân khu 7 giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày 6-4, đoàn đua sẽ nghỉ để dành sức cho các chặng sau

Quang Liêm | 13:43 05/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục