Cú sốc lớn nhất xảy ra ở Champions League?

23:56 Thứ bảy 18/03/2023

TinTheThao.com.vnNhững gì đang diễn ra cho thấy, mùa giải Champions League năm nay sẽ chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

 

Hôm 17/03 (giờ Hà Nội), UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp đấu tứ kết Champions League. Theo đó, lá thăm may rủi đưa Man City chạm trán đội bóng khó nhằn bậc nhất là Bayern Munich. Đây là cặp đấu thú vị. Pep Guardiola gặp lại đội bóng cũ, trong khi Joao Cancelo sẽ ra sân đối đầu CLB chủ quản.

Pep dẫn dắt Hùm xám trong 3 năm (2013-2016) nhưng chưa một lần lên đỉnh Champions League. Trong trường hợp Cancelo chơi hay và giúp Bayern đi tiếp, đó sẽ là nỗi đau lớn dành cho đại diện Premier League.

Cú sốc lớn nhất xảy ra ở Champions League? - Bóng Đá

 Các đội vào tứ kết mùa này.

Real Madrid tái ngộ Chelsea mùa thứ 3 liên tiếp. Mùa 2020/21, The Blues đánh bại Los Blancos ở bán kết, trước khi lên ngôi vương. Một năm sau, đến lượt Chelsea trở thành bại tướng khi Real thẳng tiến tới chức vô địch.

Đáng chú ý, Bayern hoặc Man City sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Real Madrid và Chelsea tại bán kết. Đây được coi là nhánh đấu khó ở Champions League thời điểm này.

Bên nhánh còn lại, mgười hâm mộ được chứng kiến cuộc nội chiến Serie A giữa AC Milan và Napoli ở tứ kết, trong khi Inter Milan sẽ gặp đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, đó là Benfica.

Tất nhiên, Real Madrid, Bayern Munich hay Man City vẫn là những ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả bốc thăm, giới chuyên môn dự đoán Napoli có thể tạo nên cú sốc lớn nhất Champions League mùa này.

Nhánh đấu của Napoli cho thấy, họ là đội bóng có cơ hội cao nhất giành quyền vào chơi trận chung kết. AC Milan hay Inter Milan đều không phải đối thủa của thầy trò HLV Luciano Spalletti ở Serie A mùa này.

Đặt lên bàn cân, Benfica cũng khó có thể ngăn cản Napoli. Tờ AS khẳng định: "Cách Napoli vượt qua Eintracht Frankfurt ở vòng 16 đội Champions League (tổng tỷ số 5-0) là dấu hiệu chứng tỏ không ai có thể ngăn cản đội bóng này."

Sức mạnh của Napoli dàn trải ở cả 3 tuyến. Khvicha Kvaratskhelia là linh hồn trong lối chơi. Anh ghi 11 bàn thắng và có 9 kiến tạo ở Serie A, cũng như đóng góp 2 bàn và 4 kiến tạo sau 7 trận ở Champions League. 

Cú sốc lớn nhất xảy ra ở Champions League? - Bóng Đá

 Napoli có thể tạo nên cú sốc.

Thống kê cho thấy Napoli tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mỗi trận (4,75), tung ra nhiều cú sút mỗi trận (17) và ghi nhiều bàn thắng mỗi trận (3,13) hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở châu Âu mùa này.

Trận thua 0-2 trước Liverpool tại Anfield có thể coi là điểm đen duy nhất trong một mùa giải gần như hoàn hảo. Và với Victor Osimhen dẫn dắt hàng công, ghi 19 bàn sau 22 trận và có 4 kiến tạo, mọi đội bóng cần màn trình diễn thực sự chất lượng để có thể đánh bại Napoli.

Về khả năng phòng ngự, họ giữ sạch lưới 50% số trận. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì nếu đối thủ ghi 1 bàn, họ sẽ ghi 3 bàn hoặc hơn. Ở hàng thủ, Kim Min-jae được coi là trung vệ hay nhất hiện nay. Andre-Frank Zambo Anguissa và Stanislav Lobotka tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ăn ý và có ý thức chiến thuật.

Nhìn chung, Napoli rất mạnh. Nếu lên ngôi vô địch, đây là cú sốc trái ngược mọi dự đoán từ đầu mùa. Nhưng cũng chẳng phải là cú sốc quá lớn nếu nhìn vào những gì Napoli thể hiện suốt thời gian qua.

Tiểu Lam | 22:58 18/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục