Cột mốc ô nhục nhất của M.U trong kỷ nguyên Premier League

09:02 Chủ nhật 08/05/2022 | 3

TinTheThao.com.vnMan Utd đã thiết lập nhiều cột mốc đáng xấu hổ trong trận thua trên sân Brighton vào đêm qua.

 

Đã hết cơ hội cạnh tranh top 4, tuy nhiên khó ai có thể ngờ thầy trò HLV Ralf Rangnick lại có màn trình diễn bạc nhược trong chuyến làm khách trên sân Brighton vào đêm qua. Phút 15, Moises Caicedo mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút xa hiểm hóc. Cơn ác mộng thực sự chỉ đến với Man Utd sau giờ nghỉ giải lao.

Đầu hiệp hai, Cucurella dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha dứt điểm cận thành. Phút 57, Pascal Grob dễ dàng loại bỏ Raphael Varane trong vòng cấm và nâng tỷ số lên 3-0, trước khi  Leandro Trossard ấn định thắng lợi tưng bừng 4-0 cho Brighton.

 - Bóng Đá

 Man Utd thua tan nát trước Brighton.

Man Utd chỉ còn 1 trận, và số điểm tối đa họ có thể đạt được là 61. Đây cũng là số điểm thấp nhất mà Quỷ đỏ đạt được kể từ năm 1990 (48 điểm) và 1991 (51 điểm). Với 4 bàn thua phải nhận trước Brighton, đội chủ sân Old Trafford đã để thủng lưới 56 lần tại Premier League mùa này - nhiều nhất trong 1 chiến dịch của Quỷ đỏ tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Một cột mốc đáng xấu hổ khác được thiết lập, đó là Man Utd để thua nhiều nhất và thắng ít nhất trong 1 mùa giải Premier League. Sau 37 trận ra sân, Quỷ đỏ chỉ đem về 16 trận thắng, và có 11 lần ra về tay trắng. Đây là những con số thực sự đáng báo động đối với đội chủ sân Old Trafford.

Endo | 08:04 08/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục