Công Phượng kiếm được bao nhiêu tiền thưởng tại giải U21 Quốc tế?

01:49 Thứ ba 01/12/2015

Với phong độ cực kỳ ấn tượng ở giải U21 Quốc tế 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U21 HAGL đã nhận được nhận được tổng cộng 2.600 USD (tương đương 58,4 triệu đồng) từ Ban tổ chức.

Tại giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2015 lần này, Công Phượng đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn trao chiếc băng thủ quân. Và chân sút người Nghệ An đã không phụ lòng tin của ông thầy.

Trải qua 4 trận đấu, Công Phượng đã có tới 5 pha lập công. Có thể nói, "CP10" chính là nhân tố quan trọng nhất giúp U21 HAGL bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thành tích ghi bàn ấn tượng này cũng giúp chân sút 20 tuổi đoạt giải Vua phá lưới, hơn Xuân Mạnh của ĐT U21 Việt Nam 1 bàn. Nhờ đó, anh đã “bỏ túi” số tiền thưởng 500 USD.

Công Phượng "giàu to" sau giải U21 Quốc tế 2015.

Trong trận chung kết vừa qua với U19 Hàn Quốc, Công Phượng cũng là tác giả của bàn mở tỷ số cho U21 HAGL. Bàn thắng này giúp anh nhận được số tiền 100 USD. Không những vậy, chân sút sinh năm 1995 còn kiếm thêm 100 USD cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Không chỉ giành giải Vua phá lưới, Công Phượng còn “ẵm” luôn các giải Cầu thủ xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất giải và Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng này đều có giá trị 500 USD.

Ở trận bán kết với ĐT U21 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U21 HAGL đã nhận 300 USD tiền thưởng cho danh hiệu Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên, Cầu thủ xuất sắc nhất trận và cầu thủ Việt Nam ấn tượng nhất.

Khi U21 HAGL đáng bại ĐT U21 Myanmar với tỷ số 4-3 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, Công Phượng cũng kiếm được 100 USD cho danh hiệu Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tính tổng cộng, thủ quân U21 HAGL nhận được 2.600 USD (tương đương 58,4 triệu đồng) từ Ban tổ chức giải.

Minh Chí | 16:40 30/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục