Công Phượng, bao giờ mới hết cá nhân?

23:45 Thứ ba 05/09/2017 | 1

TinTheThao.com.vnNhững tưởng trận đấu với ĐT Campuchia sẽ là cơ hội để Công Phượng lấy lại tinh thần sau thất bại ở SEA Games 29, nhưng không, tiền đạo của HAGL đã khiến người hâm mộ càng thêm thất vọng về bản thân mình.

Trở về từ thất bại ở SEA Games 29, Công Phượng đã được HLV Mai Đức Chung tin tưởng trao cơ hội đá chính ngay từ đầu trên hàng công của ĐT Việt Nam cùng Văn Quyết trong trận đấu với ĐT Campuchia tối nay. Nhưng những gì tiền đạo HAGL để lại là một màn thể hiện cực kỳ thất vọng.

 - Bóng Đá

 Lối chơi cá nhân của Công Phượng suýt báo hại đồng đội. Ảnh: Đình Viên.

Phút thứ 9, ĐT Việt Nam có tình huống phản công tương đối thuận lợi trong thế 4 đánh 3, bóng đến chân Công Phượng nhưng thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí trống trải thì tiền đạo HAGL lại quyết định đột phá cá nhân nhưng không thành công và để hậu vệ Campuchia cắt bóng. Hệ quả để lại cho việc này chính là bàn gỡ hòa 1-1 của Chan Vathanaka.

Đó chỉ là một trong những pha bóng điển hình cho sự rườm rà của Công Phượng để lại hậu quả nặng nề cho đồng đội, nếu như không có Quang Hải thì có lẽ tiền đạo này có thể lại có một đêm mất ngủ.

Lối chơi đậm chất cá nhân từ Công Phượng không cần phải nói lại quá nhiều vì điều này đã trở thành thương hiệu riêng của anh, khi nó được duy trì xuyên suốt từ U19 đến lúc khoác áo ĐT Việt Nam. Nhưng hiện nay, Phượng đã đủ lớn để có thể nhìn nhận lại liệu cách đá này có còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không bởi nó đã “hết đất dụng võ” ở lứa tuổi cùng trang lứa chứ chưa kể đến độ tuổi lớn hơn.

 - Bóng Đá

 Công Phượng cần phải thay đổi trước khi quá muộn.

Đã có nhiều chuyên gia, HLV từng góp ý thẳng thắng với Công Phượng về lối chơi này như: “Công Phượng vẫn còn chơi cá nhân quá, điển hình như tình huống đột phá mà không chuyền cho Văn Toàn. Nếu chuyền, cả đội sẽ có thêm 1 bàn thắng, thay vì đá vào tay thủ môn đội bạn. Nhưng nếu là một cầu thủ có tư duy hiện đại, Phượng nên nghĩ rằng kiến tạo cho bạn cũng là một cách để mình toả sáng.” HLV Vương Tiến Dũng trả lời báo chí sau chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste. Hay việc HLV Lê Thụy Hải từng phàn nàn nhiều về Công Phượng nhưng xem ra vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Công Phượng vẫn vậy, vẫn là lối chơi cá nhân quen thuộc rất khó để từ bỏ. Nhưng xem ra cách đá này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh không phát huy được những tố chất tốt nhất của mình. Phượng năm nay đã 22 tuổi, lứa tuổi vẫn còn trẻ để có thể thay đổi được lối chơi trước khi quá muộn.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 05/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục