Con số thảm họa của tuyển Anh

06:53 Thứ bảy 24/09/2022

TinTheThao.com.vnTam Sư tiếp tục đem đến màn trình diễn thất vọng trong bối cảnh VCK World Cup 2022 đang đến gần.

 

Bầu trời u ám đang bao phủ tuyển Anh. Đoàn quân Gareth Southgate nhận thất bại 0-1 trước Ý ở loạt trận thứ 5 bảng 3 nhóm A UEFA Nations League.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Giacomo Raspadori giúp Ý thắng chung cuộc 1-0. Với kết quả này, Tam Sư đứng cuối bảng, đồng thời rớt xuống nhóm B UEFA Nations League năm sau.

Một thống kê thất vọng khác mô tả phong độ tệ hại của tuyển Anh hiện tại. Theo số liệu từ Opata, Tam Sư là một trong 2 đội chưa ghi được bàn thắng nào (không tính bàn thắng trên chấm 11m) ở UEFA Nations League 2022/2023. Đội còn lại là San Marino.

Con số thảm họa của tuyển Anh - Bóng Đá

Tuyển Anh thua Ý 0-1.

Trận đấu duy nhất, tuyển Anh có pha lập công là cuộc chạm trán với Đức vào tháng 6. Harry Kane gỡ hòa 1-1 ở phút 88 khi thực hiện quả penalty thành công.

Nhiều ý kiến chỉ trích hướng về HLV Southgate sau trận thua trước Ý. Một số CĐV cho rằng Tam Sư nên thay tướng khi VCK World Cup 2022 đang đến gần.

Hàng công chơi nhạt nhòa góp phần khiến Anh thua trận. Kane, Phil Foden, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Jack Grealish... không thể một lần tìm đến mành lưới tuyển Ý.

Đây là dấu hiệu đáng báo động. Tam Sư cần đa dạng hóa lối chơi và phát huy tối đa các ngôi sao đắt giá trong đội hình. Bên cạnh đó việc vắt kiệt sức ở cấp độ CLB là một nguyên nhân khiến các ngôi sao hụt hơi khi lên tuyển.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 06:23 24/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục