Cọ xát với đối thủ yếu thì được gì?

16:52 Thứ sáu 23/12/2016

U21 HAGL thu được gì sau chiến thắng 3-1 trước đối thủ quá yếu như U21 Gangwon tại giải U21 Quốc tế báo Thanh niên.

van-toan

 U21 HAGL có chiến thắng khá dễ dàng trước U21 Gangwon. Ảnh: Đình Viên.

Có lẽ những khán giả theo dõi trận đấu của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” với đối thủ đến từ Hàn Quốc sẽ có hai nửa vui, buồn. Vui vì cuối cùng những cầu thủ con cưng cũng đã “khai hỏa”, lối chơi đập nhả đẹp mắt đã trở lại, và ngay cả những màn solo tạo nên thương hiệu của Công Phượng cũng đã trở lại. Nhưng buồn vì không cần là người am hiểu bóng đá cũng nhận ra U21 Gangwon quá yếu. Mặc dù trước trận đấu đã có những thông tin về độ tuổi của các cầu thủ đội khách, chỉ 16, 17 tuổi, nhưng chắc hẳn nhiều người cũng không ngờ rằng đội bóng trẻ này lại thể hiện không tốt đến mức như thế.

Vậy thì cọ xát với những đối thủ quá yếu như vậy chúng ta sẽ thu được điều gì? Có lẽ là chẳng có gì cả. Có chăng chỉ là một chút giải tỏa tâm lý, nhưng cái lợi này quá nhỏ bé nếu so với những điều tệ hại có thể xảy ra. Các cầu thủ HAGL đang gặp một vấn đề, đó là không triển khai được lối chơi khi bị các đối thủ pressing. Khi gặp một đối thủ chơi bóng còn quá non, họ sẽ dễ dàng triển khai bóng, nhưng vấn đề cốt lõi là tìm ra cách vận hành lối chơi trong điều kiện bị đối phương pressing lại không thể giải quyết được, và khi đó chắc chắn họ sẽ không thể phát triển.

cong-phuong

 Còn quá sớm để cho rằng Công Phượng đã tìm lại phong độ vốn có. Ảnh: Đình Viên.

Đó là đối với tập thể, còn với cá nhân, Công Phượng chẳng hạn, anh đang gặp vấn đề khi đối mặt với những hàng thủ chơi áp sát quá nhanh, sẵn sàng dùng cả kỹ năng, kinh nghiệm lẫn tiểu xảo để ngăn cản tiền đạo đối phương, không để lộ ra những khoảng trống dễ khai thác, vậy nên để giải quyết vấn đề của mình, Công Phượng cần hoặc là thay đổi lối chơi hoặc là nâng cao kỹ năng chơi bóng của mình lên mức độ cao hơn, chứ không phải tìm cho anh một đối thủ quá yếu rồi anh lại dễ dàng solo qua nhiều hậu vệ và ghi bàn, cứ như vậy thì không thể có gì thay đổi được.

Nên nhớ rằng, kết quả của một trận giao hữu không quá quan trọng, U21 HAGL nếu chỉnh chu hơn, hoàn toàn có thể đại thắng U21 Gangwon với tỷ số của một set tenis, nhưng nếu không thu được kết quả gì về chuyên môn thì có thắng cả chục bàn cũng bằng thừa.

Và điều quan trọng là khán giả, đối tượng phục vụ chính, cũng không hề thấy vui vẻ gì khi thưởng thức một trận đấu như vậy. Cho nên, thiết nghĩ, những người tổ chức nên những giải đấu giao hữu như thế này, nên chú trọng hơn tới đối tượng khách mời của mình, có như vậy mới chiều lòng được người hâm mộ, và cũng là góp phần nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà.   

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 15:42 23/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục