Cơ thủ Anh Chiến đánh bại cựu vô địch thế giới

11:03 Thứ sáu 12/09/2014

Ở vòng sơ loại thứ hai World Cup carom ba băng tại Porto (Bồ Đào Nha) hôm qua 11/9, cơ thủ của Việt Nam gây ra chấn động khi giành chiến thắng trước Josef Philipoom.

Tại vòng sơ loại thứ ba World Cup carom ba băng 2014 diễn ra ngày 11/9, bốn tay cơ Việt Nam là Nguyễn Đức Anh Chiến, Lý Thế Vinh, Mã Xuân Cường, Nguyễn Quốc Nguyễn đều thi đấu thành công.

Cơ thủ Anh Chiến gây tiếng vang với chiến thắng trước cựu vô địch thế giới Philipoom. Ảnh: Kozoom.

Tại bảng P, Anh Chiến (xếp thứ 517 thế giới) đánh bại hai đối thủ Josef Philipoom (Bỉ) và Ragai Henry (Hungary) với tỷ số lần lượt 30-18 và 30-26. Chiến thắng của Anh Chiến trước Philipoom gây sốc cho làng bida thế giới, bởi cơ thủ lão luyện 64 tuổi này từng vô địch thế giới và châu Âu năm 1995. Ngoài ra, cơ thủ đang xếp thứ 74 thế giới từng vô địch World Cup carom ba băng năm 2009 tại Hurghada (Ai Cập).

Ở bảng G, Lý Thế Vinh cũng có chiến thắng chóng vánh 30-12 trước Jean Reverchon của Pháp - từng ba lần vô địch thế giới (1990, 2992, 1996) môn Bida nghệ thuật. Hồi tháng 7 vừa qua, cơ thủ kỳ cựu Lý Thế Vinh cũng từng gây bất ngờ khi vượt qua số một thế giới Frederic Caudron (Bỉ) tại giải Verhoeven Mở rộng ở Mỹ.

Sau khi đánh bại Reverchon, cơ thủ thứ 53 thế giới tiếp tục vượt qua đối thủ Huyn Min Seo (Hàn Quốc) với chiến thắng 30-29 để đi tiếp vào vòng sau. Hai cơ thủ còn lại là Mã Xuân Cường (50 thế giới) và Nguyễn Quốc Nguyện (47 thế giới) cũng có các chiến thắng để đi tiếp ở bảng E và bảng C.

Ở vòng sơ loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam còn ba cơ thủ tên tuổi khác là Trần Quyết Chiến (18 thế giới), Ngô Đình Nại (20 thế giới) và Dương Anh Vũ (40 thế giới).

Giải World Cup ba băng thế giới 2014 diễn ra từ ngày 8 đến 14/9 tại Porto (Bồ Đào Nha). Giải năm nay có sự góp mặt 148 cơ thủ chính thức và 28 cơ thủ dự bị. Tuyển Việt Nam dự giải với bảy vận động viên góp mặt vòng sơ loại cuối cùng.

Thành tích tốt nhất các cơ thủ Việt Nam là vị trí á quân của Trần Chí Thanh tại World Cup Seoul (Hàn Quốc) năm 2007. Hai cơ thủ Mã Xuân Cường tại World Cup Suwon (Hàn Quốc) năm 2011 và Ngô Đình Nại tại World Cup Guri (Hàn Quốc) năm 2013 cùng đoạt HC đồng.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục