Có Harry Maguire, Man Utd sẽ ra sân với đội hình như thế nào?

01:35 Thứ ba 06/08/2019 | 2

TinTheThao.com.vnSự có mặt của Harry Maguire sẽ làm NHM Quỷ đỏ cảm thấy yên tâm hơn ở khâu phòng ngự.

Như vậy là sau những ngày chờ đợi, NHM Manchester United đã có dịp ăn mừng khi trang chủ của Quỷ đỏ đưa ra thông báo về việc chính thức chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City.

Tuy không được tiết lộ, nhưng mức giá cho thương vụ này được cho là lên đến 81 triệu bảng. Điều đó giúp cầu thủ người Anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất bóng đá thế giới và vượt qua Virgil van Dijk, người đã rời Southampton để gia nhập Liverpool với giá 75 triệu bảng vào năm 2018.

Cùng với việc có được chữ ký của 2 tân binh trước đó là Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, hãy cùng xem đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ ra sân với đội hình tối ưu như thế nào khi có Maguire trong mùa giải năm sau.

 - Bóng Đá

Harry Maguire chính thức đầu quân cho Man Utd.

Thủ môn

David De Gea: Sự quan trọng của thủ thành người Tây Ban Nha trong đội hình của United là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua đã trước chứng kiến phong độ phập phù của thủ thành 28 tuổi này khi anh chỉ có 7 lần giữ sạch lưới trong tổng số 38 trận được bắt chính tại Premier League. Đây là con số khá tệ bởi mùa giải 2017/18 trước đó anh đã đạt danh hiệu Găng tay vàng với 18 trận sạch lưới. Mặc dù hợp đồng của De Gea sẽ kết thúc vào mùa hè năm sau nhưng chắc chắn Man Utd sẽ làm mọi cách để giữ thủ thành số một của mình ở lại Nhà hát của những giấc mơ.

Hậu vệ

Aaron Wan-Bissaka: Hậu vệ cánh phải đến Man Utd với một bản hợp đồng có giá trị 50 triệu bảng nhằm lấp vào vị trí mà Antonio Valencia đã để lại. Cầu thủ trẻ người Anh được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng phòng ngự. Thực tế là Wan-Bissaka đã thể hiện khá ổn trong những trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của Quỷ đỏ khi có những pha đeo bám hay tắc bóng gây khó khăn cho đối thủ.

Victor Lindelof: So với mùa đầu tiên chơi khá chật vật trong màu áo Man Utd, thì mùa vừa qua trung vệ người Thụy Điển đã gây ấn tượng mạnh hơn với NHM. Theo đó, anh đã có 40 cú tắc bóng với tỉ lệ thành công là 68%, 131 lần giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và 69 lần không chiến thành công. Có thể nói, hiện tại Lindelof dường như chiếm một suất chính thức cho vị trí trung vệ trong đội hình của Quỷ đỏ.

Harry Maguire: Tân binh mới nhất của Man Utd sở hữu một thân hình hộ pháp khi anh cao 194cm và nặng 100kg. Không khó hiểu khi trung vệ tuyển Anh giành được 118 pha không chiến thành công và chỉ thất bại 33 lần ở mùa giải trước. Điều này sẽ vô cùng giúp ích cho MU trong việc phòng ngự những pha bóng bổng “đặc sản” của bóng đá Anh.

Luke Shaw: Sau bốn năm bị chấn thương hành hạ, thậm chí từng bị Jose Mourinho giam cầm trên ghế dự bị, cựu cầu thủ Southampton chơi gần như trọn vẹn mùa giải năm trước. Với tinh thần tập luyện chăm chỉ cùng phong độ ổn định, hậu vệ người Anh nhận giải thưởng “Cầu thủ Man United xuất sắc nhất mùa” do CĐV bình chọn. Shaw xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của Solsa để có tên trong đội hình chính của Quỷ đỏ mùa sau.

Tiền vệ

Scott McTominay: Cầu thủ trẻ người Scotland nổi lên như một hiện tượng trong nửa cuối mùa giải 2017/2018. Với chiều cao lí tưởng 193cm cùng sức mạnh sẵn có, McTominay không ngại va chạm và là một chiến binh cần thiết trong vai trò đánh chặn cho đội hình của HLV Solskjaer. Theo thống kê, trong tổng số 31 lần được ra sân tại Premier League, cầu thủ sinh năm 1996 này đã đạt được 86% tỉ lệ cắt bóng thành công, cùng với đó là giành chiến thắng trong 107 lần tranh chấp tay đôi cùng cầu thủ đối phương.

Nemanja Matic: Dù đã có dấu hiệu tuổi tác khi lúc này tiền vệ người Serbia đã bước qua tuổi 31, nhưng kinh nghiệm thi đấu cùng đẳng cấp là điều mà Man Utd cần vào lúc này trong việc tái thiết lại đội bóng. Sự già dặn và nhiệt huyết của Matic sẽ giúp người đá cặp là McTominay học hỏi và tiến bộ hơn để xây dựng một hàng phòng ngự vững chắc.

Paul Pogba: Mặc dù ngôi sao người Pháp được cho là sẽ rời đội chủ sân Old Trafford, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã lắng xuống và nhiều khả năng Pogba vẫn sẽ góp mặt trong đội hình của Solsa vào mùa sau. Đẳng cấp của anh là không thể bàn cãi khi ở mùa giải trước anh đã có cho mình 13 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo. Khả năng phát động tấn công hay tung ra những cú sút xa nguy hiểm về phía khung thành đối phương của Pogba là điểm mạnh của tiền vệ 26 tuổi này.

Tiền đạo

Daniel James: Cầu thủ 21 tuổi này gia nhập Man Utd từ Swansea và có khả năng chơi bên cánh trái hoặc phải. Sự đa năng của James là một bài toán dễ chịu cho Solskjaer bởi khi đó ông sẽ có trong tay những quân bài cần thiết để triển khai lối chơi của mình. Dù xuất thân là tiền vệ cánh nhưng không quá khó khăn nếu Solsa yêu cầu tân binh này dâng cao và đá như một tiền đạo cánh. Ngoài James, cánh phải của Man Utd hứa hẹn sẽ đem đến nhiều khó khăn cho các đội bóng khác khi còn có tài năng trẻ Mason Greenwood.

Anthony Martial: NHM Man Utd đã có thể yên tâm chứng kiến tiền đạo người Pháp chơi cho MU khi vào đầu năm nay anh đã kí hợp đồng thi đấu đến năm 2024. Cầu thủ 23 tuổi chơi ổn định trong màu áo Quỷ đỏ với 10 bàn thắng trong 27 lần ra sân tại Premier League mùa trước. Những pha ngoặt bóng bên cánh trái và sau đó tung ra cút sút vào góc xa khung thành đối phương là vũ khí rất lợi hại của Martial.

Marcus Rashford: Với việc Lukaku nhiều khả năng sẽ rời sân Old Trafford vào mùa sau, Marcus Rashford là cái tên thay thế tối ưu nhất vào thời điểm hiện tại của Quỷ đỏ. Mùa trước sao trẻ người Anh thi đấu khá ổn nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. 10 bàn thắng sau 33 lần được ra sân vẫn là một con số khá khiêm tốn của một tiền đạo luôn nhận được nhiều sự kì vọng từ NHM Man Utd.

Có Harry Maguire, Man Utd sẽ ra sân với đội hình như thế nào?  - Bóng Đá

Solskjaer sẽ tối ưu đội hình Man Utd như thế nào?

Anh Vũ | 00:25 06/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục