Clippers nhấn chìm Lakers dưới sự thất vọng

16:29 Thứ bảy 03/11/2012

Từ Los Angeles, người ta đã phải tiếp tục chứng kiến một sự thất vọng to lớn mà câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Lakers mang lại. Sau 2 trận toàn thua, Lakers bước vào cuộc đối đầu với đội bóng cùng thành phố Clippers để hy vọng vào một chiến thắng hòng cứu vãn khởi đầu mùa bóng của họ. Nhưng kết thúc trận đấu, nhà vô địch cũ của những năm 2009, 2010 lại tiếp tục gục ngã.

Kobe Bryant cũng không còn có thể lạc quan được nữa. Đội bóng của anh đã để thua Clippers với tỉ số chung cuộc 95-105 và chuỗi trận thất bại từ giai đoạn trước mùa giải của Lakers kéo dài lên con số 11.

So với đối thủ của mình, Lakers tỏ ra thiếu sự gắn kết. Kobe Bryant ghi đến 40 điểm cho đội nhà, nhưng không thể nào cứu vãn nổi thế trận. Dwight Howard đóng góp 13 điểm và 8 lần bắt bóng bật bảng, và so với con số của trận trước, rõ ràng Howard chưa thể đạt được sự ổn định khi thi đấu cho đội bóng mới. Trong khi đó, Steve Nash phải ngồi ngoài vì bị bầm ở chân.

HLV Mike Brown thở dài: "Chúng tôi cần một chiến thắng, rõ ràng là vậy. Tôi không cố trách lỗi ai cả. Đó là lý do mà tôi buộc phải để Kobe chơi bấy nhiêu phút, và từng đó là quá nhiều đối với cậu ấy".

Một mình Bryant nỗ lực cũng không thể cứu Lakers. Ảnh: Internet.


Bryant đã phải hiện diện trên sân đến 43 phút để hy vọng giúp Lakers giành chiến thắng đầu tiên, bất chấp bàn chân anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi không thể cứ tuột dốc như thế này và chờ cho vấn đề tự giải quyết. Phải tự thúc đẩy mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng với những gì mà chúng tôi đang làm".

Bên phía Clippers, Chris Paul thi đấu xuất sắc và hoàn tất trận đấu với 1 cú double-double: 18 điểm và 15 pha kiến tạo. Jamal Crawford ghi thêm 21 điểm cho Clippers. Blake Griffin thì chỉ ghi 15 điểm trước khi rời sân vì phạm đủ số lỗi cá nhân. Caron Butler có thêm 14 điểm cho đội khách.

Trong khi Chris Paul gây ấn tượng với 1 cú double-double để mang về chiến thắng cho Clippers. Ảnh: Internet.

Sự vắng mặt của Nash là một trong những nguyên nhân khiến cho số lượng pha kiến tạo của cả đội Lakers chỉ ngang bằng với một mình Chris Paul của Clippers. Người thay thế vị trí của Steve Nash là Steve Blake chỉ có được 2 pha kiến tạo trong vòng 38 phút có mặt trên sân, trước khi phạm đủ số lỗi cá nhân.

Clippers đã vượt lên Lakers ngay từ hiệp 1 khi giành chiến thắng trong hiệp đấu này với tỉ số 28-23. Hiệp 2 hai đội hòa nhau 24-24. Sau giờ nghỉ, Clippers tăng tốc và đạt được kết quả mong muốn khi thắng hiệp này 30-20. Khoảng cách 15 điểm với chỉ duy nhất 1 hiệp đấu còn lại là vừa đủ để họ bảo toàn chiến thắng. Dù Lakers thắng hiệp cuối 28-23, nhưng chung cuộc, Clippers vẫn giành phần thắng 105-95.

 Với chiến thắng này, Clippers đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của Lakers. Đối thủ tiếp theo của Clippers sẽ là Golden State Warriors, trong khi Lakers sẽ gặp Detroit Pistons.

Kết quả các trận đấu NBA diễn ra vào ngày 03/11 (giờ Việt Nam):

Charlotte Bobcats 90 - 89 Indiana Pacers
Orlando Magic 102 - 89 Denver Nuggets
Atlanta Hawks 102 - 109 Houston Rockets
Boston Celtics 88 - 99 Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers 86 - 115 Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves 92 - 80 Sacramento Kings
New Orleans Hornets 88 - 86 Utah Jazz
New York Knicks 104 - 84 Miami Heat
Oklahoma City Thunder 106 - 92 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 92 - 89 Detroit Pistons
Golden State Warriors 94 -104 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 95 - 105 Los Angeles Clippers

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục