Claudecir: 'Tôi hy vọng được thêm một lần chơi bóng tại Việt Nam'

18:28 Thứ tư 29/06/2022

Từng gây ấn tượng mạnh với chức vô địch V-League ngay mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Việt Nam, giờ đây Claudecir đang tìm kiếm một cơ hội nữa để khẳng định mình.

Với lối chơi kỹ thuật, giàu tốc độ cùng bản năng săn bàn, chân sút người Brazil đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch V-League 2017 của Quảng Nam. Nhưng đó dường như là những gì chân sút sinh năm 1989 làm được.

Sau khi bị Đà Nẵng thanh lý hợp đồng vào năm ngoái, Claudecir vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Zing có cuộc trao đổi với chân sút này về dự định của anh trong tương lai, cũng như chia sẻ tình yêu với dải đất hình chữ S.

 - Bóng Đá

Claudecir (trái) tập luyện cùng CLB Gia Định để rèn luyện thể lực. Ảnh: Gia Định FC.

Kỷ niệm khó phai cùng bóng đá Việt

* Anh tới Việt Nam và ngay lập tức để lại ấn tượng mạnh với chức vô địch V-League. Cảm giác lúc đó của anh như thế nào?

- Chà, đó quả thực là khoảnh khắc khó quên. Cảm giác lúc đó thật khó để diễn tả. Ngày đó, tôi có mối quan hệ rất tốt với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, những người đồng đội cũng như CĐV, và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Giây phút đăng quang V-League là khoảnh khắc mà tôi luôn giữ mãi trong tim.

* Anh đến Việt Nam từ năm 2016. Sau 6 năm, anh đúc rút được những kinh nghiệm gì để truyền lại cho những ngoại binh đến chơi tại V-League?

- Là một cầu thủ, bạn luôn muốn có khoảng thời gian dài để thực sự hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Ở mỗi nơi tôi đi qua, tôi chưa thể xây dựng đủ sự tự tin do thời gian quá ngắn. Tại Việt Nam, tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường và các cầu thủ phải làm quen. Nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn muốn gắn bó lâu dài với một đội bóng duy nhất mà thôi.

* Sau rất nhiều biến cố trên sân cỏ Việt Nam, tại sao anh vẫn muốn ở lại đất nước này?

- Tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp tại đây. Ở Việt Nam, tôi có những người bạn tốt, đồ ăn thì tuyệt vời. Tôi không muốn bắt đầu lại từ đầu ở một quốc gia khác. Đó chính là lý do mà tôi vẫn muốn ở lại mảnh đất này.

Tham vọng của tôi đó chính là giành thêm nhiều thành công tại đây. Người dân Việt Nam đã trao cho tôi rất nhiều tình cảm, và tôi muốn có cơ hội để đền đáp họ.

* Bản thân anh mong muốn điều gì tại một CLB mới ở V-League?

- Tôi vẫn hy vọng rằng mình sẽ có thêm cơ hội để chơi bóng tại Việt Nam. Tiền bạc là thứ quan trọng đối với mỗi cầu thủ, thế nhưng đối với tôi, câu chuyện không phải là như vậy. Tôi cần phải chứng minh cho bản thân, gia đình, và người hâm mộ bóng đá tại đất nước này.

Làm lại sự nghiệp ở tuổi 33

* Trong hơn một năm qua, anh đã làm gì để chờ đợi cơ hội được tái xuất?

- Tôi cố gắng duy trì bản thân ở thể trạng tốt nhất, rèn luyện thể lực đều đặn và chăm chỉ. Đơn giản vì bạn chẳng thể biết được bất cứ lúc nào một CLB khác sẽ gọi điện và mời tôi thi đấu.

Thử thách trước mắt có thể nói là rất gian nan. Tôi tin vào khả năng thi đấu của mình, cũng như cá tính ở trên sân cỏ. Chính vì thế mà tôi không muốn tới một đất nước nào khác để thi đấu. Tôi biết bản thân mình chưa thể hiện hết tài năng với các khán giả bóng đá Việt Nam.

 - Bóng Đá

Sau khi rời Quảng Nam, Claudecir lựa chọn Hải Phòng làm bến đỗ mới vào năm 2020. Ảnh: Nhân Doãn.

* V-League là một môi trường khắc nghiệt. Ở tuổi 33, liệu anh có sẵn sàng để trở lại thi đấu và đóng góp cho các đội bóng hay không?

- Nói thật là tôi cũng rất hồi hộp trước mỗi thử thách. Tôi tin rằng nhiều người tại đất nước này tin tưởng vào khả năng chơi bóng của tôi. Tất nhiên, tôi chẳng thể nào chơi tốt mọi lúc mọi nơi được. Như Neymar hay Messi chẳng hạn, họ phải có lúc đá hay, đá dở.

Bản thân tôi cũng vậy, ai mà không có những lúc thăng trầm trong sự nghiệp? Dù vậy, tôi đang rất hào hứng với cơ hội trước mắt để có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất. Tôi tin rằng bản thân có thể đóng góp được thêm rất nhiều cho CLB nào muốn tôi. Chính vì thế mà tôi luôn giữ được sự lạc quan để chờ đợi thời cơ tới.

* Nếu anh nhận được một lời đề nghị tới từ một đất nước khác, anh sẽ lựa chọn ra đi hay từ chối để ở lại Việt Nam?

- Điều này thì hơi khó nói một chút vì bản thân tôi chưa trải qua điều này. Nhưng nếu tôi có một cơ hội mới để chơi bóng, tôi sẽ phải ngồi lại với người đại diện và tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho việc đi hay ở. Thực lòng mà nói, tôi vẫn muốn ở lại đất nước này.

* Cảm ơn Claudecir với cuộc trò chuyện này.

Nhật Minh - Zing.vn | 17:24 29/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục