Chuyển nhượng Arsenal: GĐKT Edu để mắt đến "Ronaldo mới"

21:58 Thứ hai 18/10/2021

TinTheThao.com.vnArsenal đang tập trung rất nhiều cho khâu trẻ hóa đội hình và đây sẽ là triết lí trong những năm tới của Pháo thủ.

Tập trung vào đào tạo trẻ, đó là triết lí tại Arsenal đã được GĐKT Edu khẳng định trong thời gian qua. Bằng chứng là trong mùa Hè vừa qua, dù chi hơn 150 triệu bảng vào TTCN nhưng 6 tân binh mà Edu mang về sân Emirates, không có ai trên 24 tuổi. Hiện tại, trong đội hình xuất phát của Pháo thủ, ngoại trừ Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette là ở tuổi băm thì hầu hết đều dưới 25 tuổi. Thậm chí, có một số cầu thủ của học viện đang phát triển rất tốt ở đội một như Bukayo Saka hay Emile Smith Rowe.

Chuyển nhượng Arsenal: GĐKT Edu để mắt đến

 Tomas đang được nhiều ông lớn ở châu Âu để mắt đến.

Đây là lí do Edu tiếp tục lên kế hoạch săn lùng những viên ngọc thô ở khắp châu Âu để kí hợp đồng trong thời gian tới. Và theo tờ The Sun, Arsenal đang để mắt đến cầu thủ Tiago Tomas của Sporting Lisbon, người được mệnh danh là "Cristiano Ronaldo mới" của Bồ Đào Nha. Được biết, Edu đã nói chuyện với Sporting vào hồi tháng 2 nhưng phía Sporting nhất định không bán với mức giá 20 triệu bảng

Lần này, Arsenal đã quay lại với phí chuyển nhượng cao hơn và hi vọng rằng thương vụ sẽ có tiến triển mới. Cuối tuần qua, cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Belenenses. Người ta cho rằng "thái độ thi đấu" của Tiago Tomas chính là chìa khóa để quyết định anh sẽ trở thành là Ronaldo hay Nani trong thời gian tiếp theo, dù tài năng của anh là không phải bàn cãi. 

Trong khi đó, Arsenal cũng có thể tranh thủ mối bất hòa giữa Raheem Sterling và Man City để có thể sở hữu chữ kí cầu thủ này vào tháng Giêng. Cụ thể, trong một phát biểu gần đây Sterling đã thừa nhận anh không còn hạnh phúc khi chơi bóng ở sân Etihad và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ các CLB khác.

Chuyển nhượng Arsenal: GĐKT Edu để mắt đến

 Sterling không còn hạnh phúc ở Man City.

Thực tế, trong mùa Hè vừa qua, Arsenal cũng đã tiếp cận với Sterling, nhưng tiềm lực tài chính của họ vào lúc đó là không đủ. Chưa kể Sterling vừa trải qua một kì EURO 2020 chói sáng nên Pep Guardiola không muốn bán anh ngay. Đến nay thì mọi chuyện đã khác.

Viết cho tờ BBC, nhà báo Garth Crooks viết: "Về phần Sterling, không giống như De Bruyne, anh ấy đã mất một phần tự tin khi chơi cho Man City - điều này không đến khi anh ta chơi ở đội tuyển Anh. Tôi đã cảm thấy một thời gian bây giờ rằng mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Sterling không như xưa. Có lẽ đã đến lúc Sterling ra đi. Câu hỏi là, đi đâu?"

Ngoài Arsenal thì Sterling cũng có một bến đỗ tiềm năng khác là Barcelona. Tuy nhiên, CLB này đang gặp khó khăn về tài chính. Họ chắc chắn sẽ không thể trao cho Sterling một bản hợp đồng với mức lương ưu đãi như ở Arsenal. 

Pep nói về Sterling:

 
Ngọa Long | 21:00 18/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục