Chuyển nhượng Arsenal: Chia tay 14 cầu thủ, công bố 8 chữ ký mới

21:58 Thứ tư 24/05/2023 | 3

TinTheThao.com.vnArsenal có thể sẽ làm một cuộc "đại phẫu" ở mùa hè này, với tham vọng lật đổ Man City ở đấu trường quốc nội.

 

Theo lời thừa nhận của chính HLV Mikel Arteta, mùa hè này sẽ là một mùa hè "quan trọng" đối với Arsenal.

Pháo thủ đã tiến gần đến chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, nhưng cuối cùng vẫn bị hụt hơi ở giai đoạn nước rút. Trận thua của Arsenal trước Nottingham Forest hôm 20/5 đã chính thức giúp Man City đăng quang Premier League sớm trước 3 vòng đấu.

Chuyển nhượng Arsenal: Chia tay 14 cầu thủ, công bố 8 chữ ký mới - Bóng Đá

 Arteta sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình Pháo thủ.

Đội bóng của Pep Guardiola đã đặt ra những tiêu chuẩn mà Arteta đã thừa nhận rằng Arsenal hiện chưa chạm đến được. "Tôi biết chúng tôi không ở đẳng cấp đó, nhưng chúng tôi phải tìm ra cách," Arteta phát biểu sau trận thua Nottingham Forest.

Giám đốc Edu đã tiết lộ với Football.london rằng họ đã lên kế hoạch để thu hẹp khoảng cách với Man City. Ngoài việc "làm công tác tư tưởng" với các cầu thủ, chắc chắn Arsenal sẽ có một cuộc "đại phẫu" ở mùa hè này. 

Arsenal đã giữ chân thành công Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli và Aaron Ramsdale, trong khi đó BLĐ Pháo thủ vừa công bố bản hợp đồng mới của Bukayo Saka ngày hôm qua. 

Không dừng lại ở đó, các thỏa thuận với Martin Odegaard và Ben White cũng sắp xảy ra. Ngoài ra, một số báo cáo gần đây cho biết, William Saliba cũng sắp được tưởng thưởng bằng một chữ ký mới sau mùa giải ra mắt đội một thăng hoa. 

Sau đó, Arteta sẽ bắt đầu nghĩ đến việc cắt giảm nhân sự. Granit Xhaka có thể là người đầu tiên rời khỏi sân Emirates mùa này. Bayer Leverkusen đã đưa ra một lời đề nghị trị giá khoảng 15 triệu bảng cho tiền vệ người Thụy Sỹ. Mặt khác, người đá cặp với anh, Thomas Partey đang thu hút được sự quan tâm từ một vài CLB lớn ở Italia. 

Chuyển nhượng Arsenal: Chia tay 14 cầu thủ, công bố 8 chữ ký mới - Bóng Đá

 Rice là cầu thủ đứng đầu danh sách chuyển nhượng của Arsenal.

Kieran Tierney là một người khác có thể ra đi. Anh phải ngồi dự bị kể từ khi Arsenal mang về Zinchenko. Giống như Tierney, Emile Smith Rowe chỉ có số phút thi đấu hạn chế ở mùa này. Anh dính chấn thương và gần như đã bỏ lại những gì tốt đẹp nhất ở mùa giải năm ngoái. Tài năng trẻ người Anh có thể thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ khác, nhưng với việc còn 3 năm hợp đồng, Pháo thủ sẽ đòi hỏi một mức phí chuyển nhượng lớn. 

Có điều, Arsenal sẽ khó kiếm được tiền nhiều từ Rob Holding. Anh gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội ra sân khi Saliba và Gabriel chơi quá chắc chắn.

Trong khi đó, Reiss Nelson cũng sắp hết hợp đồng. Cầu thủ này đã từ chối nhiều đề nghị gia hạn và rất có khả năng sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới. 

Những tài năng khác của học viện như Charlie Patino và Folarin Balogun, cũng khó chen chân lên đội một. Họ có thể tiếp tục rời đi theo dạng cho mượn ở mùa tới. 

Nicolas Pepe và Ainsley Maitland-Niles không tạo được ấn tượng quá nổi bật mùa này. Arsenal sẽ cắt giảm được một số lương đáng kể khi để bộ đôi này rời đi. Chịu chung số phận còn là những người như Cedric Soares, Nuno Tavares hay Albert Sambi Lokonga.

Ở chiều đến, Arsenal đang nhắm đến Ilkay Gundogan và Joao Cancelo của Manchester City. Tuy nhiên, mục tiêu chính của họ phải kể đến Declan Rice. Đội trưởng West Ham hiện đang được rao bán với giá hơn 100 triệu bảng. Một số người khác đang được BLĐ Arsenal để mắt đến là Marc Guehi, Moussa Diaby.

Tóm lại, sẽ là một mùa hè mà đội hình Arsenal biến động khá nhiều. Đây là điều cần thiết để thu hẹp khoảng cách với Man City, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Ngọa Long | 21:28 24/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục