Chứng kiến "thảm họa" Fred, Man Utd đã biết chữ ký tiếp theo

23:24 Thứ năm 11/08/2022

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford sẽ cần phải gấp rút bổ sung nhân sự trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

 

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp trong thương vụ Frenkie de Jong, Manchester United quyết định hướng đến những phương án khác nhằm hoàn thành kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến việc đội chủ sân Old Trafford tiếp cận bộ đôi tại Serie A - Adrien Rabiot (Juventus) cùng với Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

Rio Ferdinand rates Manchester United’s move for Adrien Rabiot and reveals David Luiz’s high praise - Bóng Đá

 Man Utd đang theo sát Rabiot.

So với De Jong, hai cái tên nói trên được xem như phiên bản cấp thấp hơn, nhưng điểm chung giữa họ đều là mẫu tiền vệ cầm nhịp và hoàn toàn không phải mẫu tiền vệ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công, sẵn sàng lao vào tranh cướp bóng.

Những mục tiêu Man Utd hướng đến ở thời điểm hiện tại sở hữu khả năng lùi sâu và sẵn sàng bọc lót bộ tứ vệ nếu cần. Nhưng bù lại, họ thiếu đi sự dày dặn kinh nghiệm trong khâu phòng ngự, vị trí bị thiếu nhiều nhất trong danh sách tuyển dụng của Erik ten Hag.

Ở trận mở màn Premier League vừa rồi, sau khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa từ bộ đôi Scott McTominay và Fred, dễ dàng nhận thấy Man Utd cần bổ sung một tiền vệ chơi máu lửa, mang lại sự xông xáo ở khu vực giữa sân.

đó là lý do tại sao họ nên hướng tầm ngắm đến tiền vệ Wilfred Ndidi của Leicester City, bên cạnh một cầu thủ có khả năng chia bài, cầm nhịp trận đấu. 

Dù gặp một số vấn đề về chấn thương, nhưng một khi ở tình trạng thể lực sung mãn, ngôi sao người Nigeria luôn biết cách giữ sự an toàn cần thiết cho khu vực trung tuyến.

Man Utd after Leicester's Ndidi - Bóng Đá

 Sự mạnh mẽ của Ndidi đã được thể hiện rõ tại Premier League.

Kể từ khi gia nhập Bầy cáo từ Genk vào năm 2017, Ndidi không ngừng tiến bộ và dần trở thành mắt xích quan trọng tại đây. Ở cuộc chạm trán với Brentford hồi cuối tuần, Ndidi tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng khi liên tục giành lại quyền kiểm soát, phá vỡ lối chơi và gây nhiễu loạn cho đội hình đối phương.

Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất, sự xông xáo cùng khả năng đọc tình huống hình thành nên một Ndidi rắn rỏi và tràn đầy năng lượng.

Ra sân 19 trận ở Premier League mùa trước, Ndidi sở hữu trung bình 3,2 pha tắc bóng, 2,2 lần đánh chặn, 2,7 lần cản phá mỗi trận. Trong khi đó, Fred chỉ sở hữu trung bình có 2,3 pha tắc bóng, 1,1 lần đánh chặn, 0,7 lần cản phá - Một sự khác biệt rõ ràng.

Ở tuổi 25, ngôi sao người Nigeria vẫn còn cơ hội phát triển bản thân thêm nhiều năm nữa. Vì vậy, đây có thể là bản hợp đồng mà Ten Hag cần cân nhắc chiêu mộ trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

 (Lược dịch từ MEN)

Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 22:54 11/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục